Trận lốc xoáy ập đến vào sáng 27/10 cuốn bay gần 100 nhà dân tỉnh Quảng Ngãi, rất may không có thiệt hại về người.

Theo Zing, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, mưa như trút nước kèm theo trận lốc xoáy kéo dài hơn 10 phút hất tung nhiều mái nhà dân ở tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi).

Ảnh chụp màn hình báo VOV.

“Cả nhà vừa thức dậy chuẩn bị bán bánh mì thì mưa gió ầm ầm ập đến. Chưa kịp dọn dẹp thì lốc xoáy cuốn phăng cả mái tôn khiến nửa ngôi nhà phía sau trống hoác. Mưa xối xả chảy tràn vào nhà gây hư hỏng nhiều thiết bị nhà xưởng và vật dụng sinh hoạt”, anh Lê Hải Thành (ngụ tổ dân phố 2, thị trấn La Hà) thuật lại.

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Phía UBND huyện Tư Nghĩa thống kê, số nhà bị tốc mái, hư hỏng lên gần 100 nhà, trong đó nhiều nhà thiệt hại 70%. Ngoài ra, có rất nhiều cây trồng của người dân bị lốc xoáy quật ngã đổ. 

Năm nay, Quảng Ngãi đã xảy ra 3 trận lốc xoáy làm tốc mái nhà của người dân. Giũa tháng 10, trận lốc xoáy dài chừng 30 phút, bán kính khoảng 50 m, quét qua các xã ở huyện Bình Sơn, làm bay mái tôn, giật ngói hơn 70 căn nhà, tin từ VnExpress.

Theo thống kê sơ bộ, trong đợt mưa lũ vừa qua, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra sạt lở với tổng khối lượng ước tính gần 10.000 m³, tập trung nhiều ở các khu vực miền núi, gây cản trở giao thông. Mưa lũ lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh gây thiệt hại ước tính khoảng 550 tỉ đồng. Tình hình mưa lũ, sạt lở trong 1 tuần qua cũng khiến 10 người trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tử vong.

Từ Khóa: