Khi thảm họa lũ lụt diễn ra ở Trịnh Châu, Trung Quốc, một trận lũ lụt bất thường khác xảy ra ở sa mạc Taklimakan thuộc Tân Cương của nước này.

Theo thông tin được công bố trên Weibo chính thức của Sinopec Group tại Trung Quốc, do mưa lớn ở dãy núi Thiên Sơn và tuyết tan trên núi, lũ lụt theo mùa đã ập đến khu vực Ngọc Kỳ thuộc mỏ dầu Tây Bắc Sinopec, khiến nhiều cột điện báo trong khu vực nghiêng.

Ảnh chụp màn hình video cho thấy cảnh tượng lũ lụt tại sa mạc Taklimakan, Tân Cương, Trung Quốc vào tháng 7/2021.
Ảnh chụp màn hình video cho thấy cảnh tượng lũ lụt tại sa mạc Taklimakan, Tân Cương, Trung Quốc vào tháng 7/2021.

30.000 bộ thiết bị và gần 50 phương tiện thăm dò của Sinopec cũng bị ngập lụt thảm khốc, diện tích ngập hơn 300 km2.

Video đăng trên trang Weibo chính thức của Sinopec cho thấy, sa mạc Taklimakan, nơi được cho là một mảng cát vàng, giờ đã trở thành một “đại dương rộng lớn”.

Ảnh chụp màn hình video cho thấy sa mạc Taklimakan của Trung Quốc bị ngập lụt vào tháng 7/2021.
Ảnh chụp màn hình video cho thấy sa mạc Taklimakan của Trung Quốc bị ngập lụt vào tháng 7/2021.

Trang “Caixin.com” của Trung Quốc báo cáo rằng mỏ dầu đã bị ngập vào giữa tháng 7. Mưa gần đây đã ngừng và sa mạc thấm nước nhanh; nhưng khu vực này vẫn lầy lội. Băng và tuyết ở dãy núi Thiên Sơn sẽ tiếp tục tan vào mùa hè, cộng với lượng mưa liên tục là nguyên nhân chính gây ra trận lũ lụt này.

Báo cáo cho biết, bên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận mưa lũ là Công ty TNHH Địa vật lý Kỹ thuật Dầu khí Sinopec. Công ty này đang hoạt động trong khu vực vào thời điểm đó. Các phương tiện bị ngập chủ yếu là máy dò và xe thăm dò.

Một số phương tiện của Công ty TNHH Địa vật lý Kỹ thuật Dầu khí Sinopec Trung Quốc bị ngập lụt tại sa mạc Taklimakan vào tháng 7/2021 (ảnh chụp màn hình video UDN).
Một số phương tiện của Công ty TNHH Địa vật lý Kỹ thuật Dầu khí Sinopec Trung Quốc bị ngập lụt tại sa mạc Taklimakan vào tháng 7/2021 (ảnh chụp màn hình video UDN).

Caixin.com cho biết nhà máy sản xuất dầu đầu tiên của Sinopec Northwest Oilfield, bị ngập lụt lần này, nằm ở rìa phía bắc của sa mạc Taklimakan và ở phần phía nam của dãy núi Thiên Sơn. Nhà máy được thành lập vào tháng 3 năm 2001. Đây là một xí nghiệp sản xuất dầu hiện đại kết hợp thăm dò và chế biến dầu khí. Đơn vị này là đội phát triển sớm nhất của Chi nhánh mỏ dầu Tây Bắc của Tập đoàn Sinopec.

Caixin.com chỉ ra rằng, trên thực tế, lũ lụt băng tuyết xảy ra hàng năm, nhưng lượng mưa năm nay rất lớn. Từ tháng 6 đến giữa tháng 7, mưa lớn đã rơi xuống ở khu vực Dinaer của dãy núi Thiên Sơn ở Tân Cương, kết hợp với tuyết tan ở dãy núi Thiên Sơn vào mùa hè, tạo nên lũ tuyết tan hiện nay.

Nguồn tin cho biết có một hồ chứa ở thượng nguồn khu vực chứa dầu, có thể ngăn chặn và giữ lại một phần nước trong những đợt mưa có lượng mưa bình thường hàng năm. Cho nên nhìn chung hạ lưu không bị ảnh hưởng. Nhưng năm nay mưa lớn hơn, trận mưa kéo dài làm ngập lụt vùng hạ du.

Sa mạc Taklimakan nằm trong lưu vực Tarim ở phía nam Tân Cương, và là sa mạc lớn nhất trên lục địa.

Ảnh chụp màn hình video cho thấy cảnh tượng lũ lụt tại sa mạc Taklimakan, Tân Cương, Trung Quốc vào tháng 7/2021.
Ảnh chụp màn hình video cho thấy cảnh tượng lũ lụt tại sa mạc Taklimakan, Tân Cương, Trung Quốc vào tháng 7/2021.

Hiện tượng sa mạc bị lũ lụt đã thu hút các cuộc thảo luận sôi nổi trong số các cư dân mạng đại lục.

Một người viết: “Tôi sẽ thấy lũ lụt trên sa mạc trong một thời gian dài.”

“Các sa mạc đều bị ngập lụt? Đây là loại lũ lụt nào?”

“Rất nhiều thiết bị khai thác dầu đã bị ngập lụt. Tôi tự hỏi liệu sa mạc sẽ biến thành ốc đảo sau khi lũ rút?”

Cục khảo sát thủy văn A Khắc Tô của khu tự trị Tân Cương đã nâng cấp và đưa ra cảnh báo lũ lụt màu da cam lúc 13:16 ngày 31 tháng 7. Bị ảnh hưởng bởi nước thượng nguồn, đoạn suối chính của sông Tarim (Trạm thủy văn Tân Cừ Mãn) thuộc làng Tân Cừ Mãn, thị trấn Thác Y Bảo, Quận Sa Nhã, tỉnh A Khắc Tô) đã có dòng chảy 1330 mét khối / giây, xuất hiện lúc 13 giờ ngày 31/7, vượt quá tốc độ dòng chảy đảm bảo (1300 mét khối / giây), và nước đang dâng cao. Phạm vi ảnh hưởng bao gồm Quận Luân Đài, Quận Khố Sa và Quận Sa Nhã.

Trong những năm gần đây, hơi ẩm ở Ấn Độ Dương bắt đầu lan xuống phía nam Tân Cương, gây ra mưa ngày càng nhiều ở phía nam Tân Cương. Do lượng mưa tăng lên, thảm thực vật bên cạnh giếng dầu hiện đã mọc dày đặc hơn đáng kể.