Sau gần một tuần nắng nóng gay gắt, từ đêm 17/8, miền Bắc và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn kéo dài hơn 3 ngày. Lượng mưa cục bộ có thể vượt 450mm, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
- Chiếc roi bện thủ công trong vụ đánh trẻ ở chùa Bầu, Phú Thọ
- Đường dây cá độ 1.500 tỷ đồng/tháng lộ diện từ sóng bóng đá lậu
- Thấy người bị đánh mà không cứu: Khi đạo đức và pháp luật khác nhau
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 17/8, Đông Bắc Bộ và Lai Châu đã xuất hiện mưa dông rải rác. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Nậm Khao (Lai Châu) 156mm, Trúc Tay (Bắc Ninh) 85mm. Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được xác định là nguyên nhân chính gây mưa lớn từ tối nay.
Trước khi mưa xuất hiện, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C. Riêng Hà Nội có nơi 35-37 độ C.
Mưa lớn sau chuỗi ngày nắng nóng
Đợt mưa xuất hiện ngay sau chuỗi ngày oi bức kéo dài, làm tăng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông.
Từ đêm 17 đến ngày 18/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa – Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, lượng phổ biến 30-120mm, cục bộ trên 100-200mm trong thời gian ngắn. Từ đêm 18/8 đến hết ngày 21/8, mưa tiếp tục mở rộng tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 150-300mm, cục bộ vượt 450mm.
Trước diễn biến này, chiều 15/8, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành Công điện số 41/CĐ-BCĐ-BNNMT, yêu cầu các địa phương từ Bắc Bộ đến Hà Tĩnh cùng nhiều bộ, ngành chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
Điểm đáng chú ý là dù rủi ro thiên tai được xếp cấp 1, lượng mưa cục bộ trên 450mm vẫn thuộc mức rất lớn, có thể gây ngập diện rộng nếu tập trung trong thời gian ngắn. Vì vậy, 18 tỉnh, thành từ Bắc Bộ đến Hà Tĩnh được yêu cầu rà soát các điểm xung yếu, nhất là khu vực miền núi.
Các bản tin ngày 16-17/8 cũng đưa ra những khoảng dự báo lượng mưa khác nhau, từ 30-60mm đến 150-300mm, cục bộ 450mm. Điều này cho thấy tính chất phức tạp của mưa dông do dải hội tụ nhiệt đới, khiến lượng mưa tại từng khu vực khó dự báo chính xác và cần được cập nhật liên tục.
Lực lượng chức năng được yêu cầu kiểm soát người và phương tiện tại ngầm, tràn, nơi ngập sâu hoặc nước chảy xiết, không cho qua nếu điều kiện không bảo đảm an toàn.
Sau những ngày nắng nóng, đợt mưa được kỳ vọng giúp miền Bắc giảm nhiệt, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao về chủ động phòng tránh thiên nhiên.
Nguyễn Lan (tổng hợp)