Dự án thủy điện Trị An mở rộng công suất hai tổ máy 200 MW, tổng vốn đầu tư 3.900 tỷ đồng, dự kiến khởi công quý 2/2023, hoàn thành năm 2026.

Theo VnExpress, thông tin này được đại diện Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN – chủ đầu tư) cho biết tại buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai về việc mở rộng nhà máy thủy điện Trị An.

Theo chủ đầu tư, nhà máy thủy điện mới đi vào hoạt động sẽ tăng công suất cho phụ tải khu vực miền Nam, giúp cải thiện hệ thống điện trong giờ cao điểm, ổn định truyền tải và giảm chi phí sản xuất của hệ thống điện quốc gia.

Để thực hiện dự án này, tỉnh Đồng Nai cần giải phóng mặt bằng 94 ha, trong đó có 40 ha đất rừng cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất; 50 hộ dân nằm trong vùng phải giải tỏa.

Bên cạnh đó, cầu Hiếu Liêm bắc qua sông Đồng Nai được xây dựng, thay thế bến phà để vận chuyển nguyên vật liệu thi công dự án và phục vụ người dân đi lại.

Ảnh chụp màn hình trên Báo Đồng Nai.

Theo Tiền Phong, nhà máy thủy điện Trị An được xây dựng trên sông Đồng Nai đoạn qua huyện Vĩnh Cửu vào năm 1984, có 4 tổ máy, với tổng công suất thiết kế 400 MW. Nhà máy phát điện tổ máy số 1 ngày 30/4/1988 và khánh thành năm 1991.

Liên quan đến việc này, nhiều người để lại bình luận trên các diễn đàn. Trên VnExpress, độc giả để lại bình luận từ nhiều góc nhìn khác nhau:

“Hồ rất nhiều gió sao không cắm trụ điện gió, bên dưới lắp điện mặt trời như hồ Dầu Tiếng.
Hiệu quả gấp nhiều lần, đầu tư mở rộng chi cho tốn vậy. Rừng để lại tích nước cho hồ, có nhiêu rừng còn sót lại cứ đòi chặt phá hết thì thủy điện làm gì còn nước nữa”.

“Nên tham khảo mô hình của hồ Dầu Tiếng nếu khả thi thì làm theo sẽ tiết kiệm tài nguyên và tiền hơn”.

“Làm ơn tháo bỏ nhà máy thuỷ điện càng nhiều càng tốt đi. Mùa nắng thì thiếu nước, mùa mưa thì lũ lụt. Thuỷ điện đã lỗi thời rồi”.

Từ Khóa: