Mưa đá tại Sơn La xảy ra vào chiều 12/3 tại huyện Yên Châu và Phù Yên; kéo dài khoảng 30 phút; gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoa màu, đặc biệt là vườn mận và đào.
- Bánh dép Crocs ở Tp.HCM bán gần 1.500 chiếc mỗi ngày
- Đề xuất giáo viên công lập làm 8 tiếng/ngày: Quản lý giáo dục nói gì?
- Bong bóng bất động sản: Việt Nam hãy cẩn trọng
Tóm tắt nội dung
Mưa đá Sơn La bất ngờ trút xuống nhiều khu vực
Khoảng 15h30, mây đen kéo đến kèm theo gió giật mạnh tại xã Mường Lụm, huyện Yên Châu. Ngay sau đó, mưa đá ở Sơn La với kích thước hạt bằng đầu ngón tay trút xuống dữ dội.
Không chỉ ở Yên Châu, xã Tường Tiến; huyện Phù Yên – cách Mường Lụm khoảng 50 km – cũng ghi nhận hiện tượng tương tự. Trận mưa đá kéo dài khoảng 30 phút rồi ngớt dần.
Thiệt hại nặng do mưa đá
Anh Hà Văn Vũ, người dân xã Mường Lụm; cho biết mưa đá đã khiến nhiều vườn mận, đào bị hư hại nghiêm trọng. Đặc biệt, có hộ gia đình mất tới 80% sản lượng trên tổng diện tích vườn mận 600 gốc.
“Chúng tôi đang chuẩn bị thu hoạch thì mưa đá bất ngờ xảy ra; khiến bao công sức coi như đổ sông đổ bể,” anh Vũ chia sẻ.

Chính quyền vào cuộc khắc phục hậu quả mưa đá tại Sơn La
Chính quyền hai xã Mường Lụm và Tường Tiến đang khẩn trương thống kê thiệt hại do mưa đá, lên phương án hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Trước đó, ngày 20/1, một số khu vực tại Điện Biên cũng xảy ra mưa đá, làm sập mái ba nhà dân. Theo các chuyên gia khí tượng, mưa đá ở Sơn La và các tỉnh miền Bắc thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 10.
Cảnh báo nguy cơ mưa đá trong thời gian tới
Các chuyên gia khuyến cáo, trong giai đoạn chuyển mùa, người dân cần theo dõi sát tình hình thời tiết, có biện pháp bảo vệ nhà cửa, hoa màu nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa đá và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác.