Ảnh hưởng bão số 1 khiến nhiều địa phương miền núi Quảng Nam ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng, gây thiệt hại hoa màu và chia cắt đường giao thông
- 8 thói quen nhỏ giúp nuôi dưỡng thân tâm
- An Giang triệt phá nhiều vụ buôn lậu, phát hiện hàng hóa không rõ nguồn gốc
- Cứu sống thành công người phụ nữ bị dị ứng thuốc khiến nguy cơ tử vong lên tới 50%
Tóm tắt nội dung
Mưa lớn kéo dài gây thiệt hại diện rộng
Từ đêm 11 đến sáng 12/6, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, tỉnh Quảng Nam xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Tình trạng ngập lụt, sạt lở đất diễn ra chủ yếu tại các huyện miền núi như Đông Giang, Nam Giang. Nhiều khu vực bị chia cắt cục bộ, gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và giao thông của người dân.
Xã Kà Dăng: Hoa màu hư hỏng, đường sá sạt lở nghiêm trọng
Tại xã Kà Dăng (huyện Đông Giang), mưa lớn liên tục đã khiến nước sông suối dâng cao, gây ngập úng tại các thôn Bến Hiên và Cột Buồm. Nhiều diện tích hoa màu bị hư hỏng nặng, người dân gặp khó khăn trong việc thu hoạch và di chuyển.
Ông Alăng Lan – Chủ tịch UBND xã Kà Dăng – cho biết, địa phương ghi nhận ít nhất 2 điểm sạt lở nghiêm trọng tại dốc Ba Nga và tổ Hiệp. Hàng nghìn khối đất đá tràn xuống mặt đường khiến giao thông bị ách tắc hoàn toàn.
“Chúng tôi đã cử lực lượng canh gác 24/24, cắm biển cảnh báo và di dời khẩn cấp các hộ dân gần khu vực sạt lở đến nơi an toàn”, ông Lan cho hay.
Một số xã bị chia cắt, giao thông đình trệ
Tại xã Sông Kôn, tình trạng ngập úng tiếp tục lan rộng. Các tổ Sơn và Bút Tưa thuộc thôn Bhlô Bền bị cô lập tạm thời do nước lũ lên cao. Mọi phương tiện không thể tiếp cận khu vực này.
Ngoài ra, theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, tuyến đường ĐT609 đoạn qua cầu Ba Khe 2 và 3 (giáp ranh giữa xã Đại Đồng và Đại Lãnh) đã bị ngập sâu. Đơn vị quản lý tuyến đã nhanh chóng dựng rào chắn, cấm người và xe qua lại để đảm bảo an toàn.
Chính quyền chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại
Trước tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, chính quyền các cấp tại Quảng Nam đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai. Lực lượng tại chỗ được huy động tối đa để túc trực, cảnh báo và hỗ trợ người dân di chuyển đến khu vực an toàn.
Các cơ quan chức năng cũng đang tiến hành thống kê thiệt hại và lên phương án khắc phục hậu quả khi thời tiết ổn định trở lại.
Theo: Đại đoàn kết