Mưa lớn vượt mức kỷ lục trong 12 năm qua, khiến mực nước các sông Quảng Ngãi lên mức báo động 3, hàng nghìn người dân tỉnh này phải sơ tán.

Theo VTC NEW, mưa lớn 400 mm kéo dài từ đêm 22 đến chiều ngày 23/10 khiến hàng chục nghìn hộ dân ở các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và TP. Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) bị ngập sâu.

Nước lũ gây ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua ga Trì Bình, xã Bình Nguyên. Nhiều khu vực trên tuyến tỉnh lộ 622B đoạn qua xã Bình Chương, huyện Bình Sơn cũng bị ngập hơn 0,5 m.

Mực nước sông Trà Bồng cũng dâng cao trên mức báo động 3, khiến nước chảy ồ ạt vào các khu dân cư.

Ảnh chụp màn hình báo VTC NEWS.

Thông tin từ VnExpress, trước tình hình mưa lũ phức tạp, đến tối ngày 23/10, huyện Bình Sơn đã di dời gần 800 hộ với hơn 2.400 người. Hiện nhiều tuyến đường ở huyện bị ngập lụt, chia cắt nhiều vùng trũng thấp. Ở xã Bình Dương, các tuyến đường đang ngập 0,5-1,2 m.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Tại xã Hương Trà, huyện Trà Bồng xảy ra sạt lở nghiêm trọng tuyến đường đèo Eo Chim đi Trà Nham với chiều dài hàng trăm mét. Hiện tuyến đường này bị đứt gãy, nứt toác mặt đường không thể đi lại được. Khoảng 490 hộ dân với hơn 2.200 nhân khẩu của 3 thôn Trà Huynh, Trà Vân, Cà Đam, xã Hương Trà đang bị cô lập hoàn toàn, theo VOV.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Nhận định về đợt mưa lũ đêm qua đến hôm nay, ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi nhận định đây là đợt mưa lớn với lượng mưa vượt kỷ lục cũ năm 2009.

Từ từ ngày 22 đến 23/10, lượng mưa tại trung tâm TP. Quảng Ngãi là 532 mm, cao hơn kỷ lục cũ năm 2009 là 525 mm trong 24 giờ. Ngoài trung tâm thành phố, lượng mưa ở cầu Trà Khúc 1 là 576 mm trong 24 giờ, cao hơn kỷ lục cũ năm 2009 là 518 mm.

Ngoài ra, ở Châu Ổ, Bình Sơn cũng ghi nhận lượt mưa là 641 mm trong 24 giờ, vượt xa kỷ lục cũ năm 2009 là 439 mm.

Từ Khóa: