Tối 13/6, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 1 đã khiến 2 người chết ở Quảng Trị, 4 người mất tích tại Quảng Bình, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập, hoa màu thiệt hại nặng và nhiều tuyến giao thông bị chia cắt. Các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả và tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến mưa bão phức tạp.

Hàng nghìn hecta hoa màu, nhà cửa bị ngập; giao thông nhiều nơi tê liệt

Tối 13/6, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 1 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Trung. Tính đến 18h30 cùng ngày, mưa lũ khiến 2 người chết tại Quảng Trị và 4 người mất tích do bị lũ cuốn ở Quảng Bình.

Mưa lớn đã làm 28 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái (trong đó Hà Tĩnh 27 nhà, Quảng Trị 1 nhà); gần 3.600 nhà dân bị ngập, chủ yếu tại Quảng Trị (2.770 nhà), Quảng Nam (725 nhà) và Đà Nẵng (80 nhà). Ngoài ra, 8 tàu cá tại Quảng Bình và Đà Nẵng bị chìm hoặc hư hỏng do sóng lớn.

Hoa màu thiệt hại nặng, giao thông bị chia cắt nhiều nơi

Thiên tai đã gây ngập hơn 88.700ha lúa và hoa màu, cùng gần 1.800ha nuôi trồng thủy sản. Các tỉnh chịu ảnh hưởng lớn gồm Quảng Trị, Huế, Quảng Bình, Quảng Nam và Hà Tĩnh. Quảng Bình có 34 điểm đường bị ngập, chia cắt như quốc lộ 9B, 12A, 15; các tuyến tỉnh lộ 558B, 559B cùng nhiều đường nông thôn bị cô lập.

Tại Quảng Trị, nhiều tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ như 15D, 49C, 576C, 588A… bị ngập, gây ách tắc giao thông. TP Huế cũng ghi nhận sạt lở tại nhiều tuyến đường quan trọng và đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện A Lưới bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Riêng Đà Nẵng ghi nhận 38 vị trí bị sạt lở trên hệ thống giao thông.

Chính quyền các địa phương khẩn trương ứng phó

Ngay sau thiên tai, chính quyền địa phương đã nhanh chóng tổ chức cứu hộ, thăm hỏi gia đình có người thiệt mạng, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Các lực lượng chức năng được huy động tìm kiếm người mất tích và giúp dân ổn định lại cuộc sống.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tiếp tục yêu cầu các địa phương từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai thực hiện nghiêm Công điện 86/CĐ-TTg ngày 10/6 và chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp. Các tỉnh cần khẩn trương kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền tránh trú an toàn, đảm bảo an ninh khu vực neo đậu.

Nguy cơ tiếp tục mưa lớn, cảnh báo sạt lở và lũ quét

Các địa phương khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ được yêu cầu tiếp tục cảnh giác trước nguy cơ mưa lớn diện rộng, lũ quét và sạt lở đất theo công văn số 2992/BNNMT-ĐĐ ngày 10/6/2025. Công tác trực ban và cập nhật báo cáo về tình hình thiên tai cần được thực hiện thường xuyên để chủ động ứng phó với các diễn biến tiếp theo.

Theo: baotintuc