Theo thông tin từ Nhà Trắng, sắc lệnh hành pháp mới nhất do Tổng thống Donald Trump ký đã nâng thuế đối với Bắc Kinh từ 84% lên 125%.
- Ông Trump nói Mỹ thu hai tỷ USD mỗi ngày nhờ thuế quan: Thực hư và góc nhìn đa chiều
- Tổng thống Trump khẳng định không dừng áp thuế nhập khẩu nhưng sẵn sàng đàm phán thương mại
- Trung Quốc tuyên bố đáp trả đến cùng trước lệnh áp thuế 125% từ Mỹ
Tóm tắt nội dung
Nhà Trắng đính chính: Mức thuế thực tế là 145%, không phải 125%
Một quan chức Nhà Trắng mới đây đã xác nhận với CNBC rằng mức thuế mà Mỹ đang áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc hiện là 145%, chứ không phải 125% như một số báo cáo trước đó.
Theo thông tin từ Nhà Trắng, sắc lệnh hành pháp mới nhất do Tổng thống Donald Trump ký đã nâng thuế đối với Bắc Kinh từ 84% lên 125%. Tuy nhiên, mức thuế này được cộng thêm với khoản thuế 20% liên quan đến fentanyl – một loại thuốc giảm đau opioid có tính gây nghiện cao, từng được ông Trump áp đặt trước đó. Vì vậy, mức thuế tổng cộng hiện tại là 145%.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ ảnh hưởng tới hơn 180 đối tác
Vào ngày 2/4, Tổng thống Trump đã công bố chính sách thuế quan mới áp dụng cho hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ nhằm giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài.
Theo đó, phần lớn hàng hóa từ các đối tác thương mại này sẽ chịu mức thuế cơ bản 10% từ ngày 5/4. Tuy nhiên, hàng hóa từ hàng chục quốc gia khác sẽ phải chịu thuế đối ứng cao hơn, từ 11% đến 50% kể từ ngày 9/4.
Trong một diễn biến bất ngờ, ông Trump đã hoãn áp dụng thuế đối ứng trong vòng 90 ngày, và đưa mức thuế chung trở về 10%, ngoại trừ Trung Quốc – quốc gia duy nhất không được hưởng chính sách giảm thuế này.
Căng thẳng Mỹ – Trung tiếp tục leo thang
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang khi cả hai bên liên tục áp đặt thuế lẫn nhau.
Tháng 3 vừa qua, ông Trump đã áp thuế 20% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuần trước, con số này tiếp tục tăng thêm 34%, nâng tổng mức thuế lên 54%. Bắc Kinh đã đáp trả tương tự, áp thuế 34% đối với hàng hóa của Mỹ. Ngay sau đó, ông Trump tăng thêm 50% nữa, đưa tổng mức thuế lên 104%, trước khi sắc lệnh mới nhất nâng lên con số 145% như đã nêu.
Trung Quốc phản ứng bằng cách khiếu nại và trừng phạt doanh nghiệp Mỹ
Trước hành động gia tăng thuế từ phía Mỹ, Bộ Thương mại Trung Quốc đã nộp đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đồng thời đưa 6 công ty Mỹ vào danh sách “thực thể không đáng tin cậy“.
Không dừng lại ở đó, 12 doanh nghiệp Mỹ khác cũng phải chịu các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, bị cấm tiếp cận các mặt hàng nhạy cảm có thể được sử dụng cho cả mục đích quân sự và dân sự từ các công ty Trung Quốc.
Tổng thống Trump: “Trung Quốc đang tìm cách đạt thỏa thuận”
Phát biểu trong cuộc họp báo gần đây, ông Trump cho biết: “Trung Quốc muốn đạt được một thỏa thuận. Chỉ là họ không biết thực hiện từ đâu… Họ không biết cách thực hiện. Nhưng họ sẽ tìm ra cách. Họ đang trong quá trình tìm ra cách“.
Dù tình hình đang căng thẳng, Washington dường như vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại, chờ đợi động thái thiện chí từ Bắc Kinh.
WTO cảnh báo hậu quả kinh tế toàn cầu
Ngày 9/4, WTO đưa ra dự báo rằng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể khiến kim ngạch thương mại hàng hóa giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sụt giảm tới 80%.
WTO cảnh báo: “Cách tiếp cận ăn miếng trả miếng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, vốn chiếm khoảng 3% tổng thương mại toàn cầu, đang kéo theo những tác động sâu rộng, có thể gây tổn hại đến triển vọng kinh tế toàn cầu“.
Tuyên bố của tổ chức này cũng lưu ý rằng việc chia tách nền kinh tế thế giới thành hai khối đối lập có thể khiến GDP toàn cầu giảm dài hạn gần 7% – một con số đáng báo động trong bối cảnh kinh tế thế giới vốn đang đối mặt nhiều rủi ro.