Nam sinh Trần Bùi Bảo Khánh từ trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam lội ngược dòng ngoạn mục, thắng trận thi quý IV Đường lên đỉnh Olympia với 270 điểm. Chiến thuật an toàn, chính xác giúp em vượt qua đối thủ, góp mặt chung kết ngày 26/10.
- Vụ bé gái lớp 5 nghi bị cha dượng bạo hành: Công an Hà Tĩnh vào cuộc
- Cuộc thanh trừng lớn trong hàng ngũ tướng lĩnh Trung Quốc
- Quy định về tách, hợp thửa đất: Những điểm người dân cần đặc biệt chú ý
Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh lớp 12 chuyên Sinh trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, đã chinh phục trận thi quý IV Đường lên đỉnh Olympia bằng chiến thuật lội ngược dòng thông minh. Là thí sinh thứ 6 của Ams vào chung kết trong 25 năm, Khánh thể hiện bản lĩnh vượt trội, biến áp lực thành động lực chiến thắng.
Tóm tắt nội dung
Nền tảng đam mê và rèn luyện từ sớm
Bảo Khánh yêu thích Đường lên đỉnh Olympia từ tiểu học, xem cùng bà nội và mơ ước tham gia. Vào Ams, em tham gia “Rung chuông vàng” cấp trường cùng trận giả lập Olympia trực tuyến. Những hoạt động này rèn kỹ năng thời gian và xử lý câu hỏi, chuẩn bị nền tảng vững chắc cho năm nay.
Khánh đặt nguyên tắc “chính xác hơn nhanh chóng”. Em tự mô phỏng thi đấu, bấm giờ, tập trung nội tại. Hít thở sâu trước trận giúp dẫn đầu Khởi động dễ dàng. Chướng ngại vật là điểm yếu ban đầu ở tuần và tháng, thường thứ nhì do bỏ lỡ từ khóa.
Chiến thuật khắc phục điểm yếu dẫn đầu quý thi
Khánh ưu tiên Tăng tốc chính xác 100%, tránh chạy đua. Sau hai trận, luyện giải câu cũ 10-15 giây, tăng tốc phân tích gợi ý. Ở thi quý, bấm chuông giải “Yên Tử” (mùa xuân, Bắc Ninh, Quảng Ninh), dẫn 115 điểm vượt trội.
Về đích biến động vị trí, Khánh bình tĩnh: “Tập trung là cơ hội trở lại”. Sai Toán 20 điểm nhường Bách Hiệp 185-170. Lịch sử đúng lên 200 dẫn đầu. Sai cuối không mất điểm, cướp 20 từ Hiệp lên 220. Lê Minh lên 225 đẩy nhì. Cướp 30 từ Vĩnh Trọng lên 240, thêm 30 đạt 270 thắng cuộc.
Hào hứng đối đầu chung kết cân não

“Không cuốn theo nhịp bạn chơi”, Khánh nhấn mạnh. Cô Bùi Thị Thu Hà tin học trò giỏi toàn diện. Trước 26/10, Khánh rèn phản xạ, đấu Lê Quang Duy Khoa (Quốc học Huế), Nguyễn Nhựt Lam (Cái Bè, Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (Lê Quý Đôn, Khánh Hòa).
Khánh tự hào thực hiện giấc mơ, hứa thể hiện hết mình không hối tiếc. Chiến thắng truyền cảm hứng cho học sinh yêu tri thức.
Theo: Khai Mở