Nga cảnh báo Ukraine khi cho rằng Kiev đang nêu ra các điều kiện bất khả thi để đổ lỗi cho Moscow phá vỡ đàm phán hòa bình, giữa lúc Mỹ thúc đẩy kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột.
- Mỹ đẩy mạnh tháo dỡ hàng nghìn con đập để giảm rủi ro và phục hồi hệ sinh thái
- Số phận nhiều sóng gió của hai tài tử phim “Biệt động Sài Gòn”
- Công nhân Trung Quốc dùng biện pháp cực đoan đòi lương cuối năm
Ukraine bị cáo buộc “kéo dài và đánh lạc hướng” đàm phán
Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cho rằng Ukraine cố tình đưa ra các điều kiện “không thể chấp nhận” nhằm trì hoãn tiến trình hòa bình. Ông nói Kiev muốn viết lại tối đa các nội dung trong kế hoạch 28 điểm do Mỹ đề xuất trước đó. Nga cảnh báo mục tiêu của Ukraine là tạo cớ buộc tội Moscow phá hoại đàm phán.
Theo kế hoạch Mỹ đưa ra, Ukraine sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ Donbass, từ bỏ ý định gia nhập NATO, và thu nhỏ quy mô quân đội để đổi lấy cam kết an ninh. Nga ủng hộ đề xuất này, trong khi Ukraine và phương Tây cho rằng kế hoạch nghiêng về lợi ích của Moscow.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết sau quá trình tham vấn với Mỹ và châu Âu; bản kế hoạch đã thu gọn còn 20 điểm để đơn giản hóa và thúc đẩy đàm phán. Ông khẳng định việc rút gọn không đồng nghĩa với nhượng bộ mà giúp tập trung vào các giải pháp then chốt nhằm đạt hòa bình.
Ba tài liệu đàm phán và áp lực gia tăng lên Ukraine
Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine; Mỹ và châu Âu đang làm việc trên ba tài liệu: văn bản khung 20 điểm, tài liệu bảo đảm an ninh và văn bản về tái thiết hậu chiến. Ông nói cần tách biệt các tài liệu để đảm bảo tiến trình rõ ràng và toàn diện.
Theo các; nguồn tin của Financial Times, Mỹ yêu cầu Ukraine phản hồi bản kế hoạch mới trong vài ngày; và Tổng thống Donald Trump kỳ vọng đạt thỏa thuận trước Giáng sinh. Tuy nhiên, Ukraine cho biết cần thêm thời gian tham vấn các đồng minh châu Âu. Một quan chức phương Tây nhận định Kiev đang “mắc kẹt” giữa điều khoản lãnh thổ khó chấp nhận; và việc không thể từ chối yêu cầu của Mỹ.
Một trong những vướng mắc lớn nhất là vấn đề lãnh thổ. Ukraine cho biết sẵn sàng bàn về lệnh ngừng bắn liên quan đến hạ tầng năng lượng nếu Nga chấp thuận. Tuy nhiên; Nga khẳng định mục tiêu của họ là một nền hòa bình lâu dài; được đảm bảo bằng ký kết chính thức, chứ không chỉ là thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.
Theo: Dân Trí