Nga công bố chương trình phát triển quy mô lớn tại các vùng lãnh thổ sáp nhập, với hơn 23.500 công trình được xây mới từ năm 2022.

Phát triển vùng lãnh thổ sáp nhập qua các dự án lớn

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đã triển khai chương trình phát triển tại Donbass và Novorossiya. Các vùng này gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Từ năm 2022, hơn 23.500 công trình như nhà ở, trường học, trung tâm y tế đã được xây dựng. Nga cũng nâng cấp hệ thống năng lượng, giao thông và thông tin liên lạc. Tổng cộng 460km hạ tầng kỹ thuật và 6.350km đường bộ đã được cải thiện.

Các vùng lãnh thổ sáp nhập đối mặt nhiều khó khăn do xung đột kéo dài. Nguồn cung cấp nước và dịch vụ y tế vẫn là vấn đề cấp bách. Theo ông Putin, cơ sở hạ tầng tại đây bị lãng quên nhiều năm. Việc khôi phục đòi hỏi chỉnh trang toàn diện, không chỉ sửa chữa tạm thời. Nga đang nỗ lực giải quyết để cải thiện đời sống dân cư.

Ông Putin nhấn mạnh Donbass và Novorossiya sẽ trở thành nơi phát triển bền vững. Các vùng này sẽ có cơ hội giáo dục và nghề nghiệp tốt hơn. Nga đặt mục tiêu xây dựng môi trường thuận lợi cho các gia đình. Tầm nhìn là khai mở tiềm năng kinh tế và xã hội của các vùng lãnh thổ này.

Về tình hình chiến sự, ông Putin tuyên bố Nga đang chiếm ưu thế tại Ukraine. Chiến dịch quân sự bắt đầu từ ngày 24/2/2022 vẫn tiếp diễn. Nga kiểm soát khoảng 19% lãnh thổ Ukraine, bao gồm Crimea. Trong khi đó, Tổng thống Trump đang thúc đẩy hòa đàm. Mỹ cũng cân nhắc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Theo: Khai Mở