Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2025 với chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa” là lời cảnh báo khẩn cấp từ Liên Hợp Quốc trước cuộc khủng hoảng rác thải nhựa toàn cầu. Sự kiện kêu gọi từng cá nhân, tổ chức cùng hành động để bảo vệ hành tinh xanh trước khi quá muộn.
- Cá chết trắng mặt hồ Kẻ Gỗ: Tuabin thủy điện và dấu hỏi sinh thái phía sau dòng nước
- Chồng sát hại vợ mới cưới rồi tự sát trong đêm: Hàng xóm tiết lộ bất ngờ về người đàn ông hiền lành, ít nói
- Hà Giang: Bắt tạm giam đối tượng vận chuyển hơn 2,2 tấn thuốc bảo vệ thực vật lậu
Tóm tắt nội dung
Hành tinh đang kêu cứu giữa “cơn bão” nhựa
Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2025 với chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa” (Beat Plastic Pollution) là lời kêu gọi mạnh mẽ từ Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) gửi tới toàn nhân loại. Trong bối cảnh mỗi phút có hơn 1 triệu chai nhựa được tiêu thụ và phần lớn trong số đó không được tái chế, hành tinh của chúng ta đang ngập chìm trong nhựa – loại chất liệu có thể tồn tại hàng trăm năm.
Không còn là vấn đề riêng lẻ của bất kỳ quốc gia nào, ô nhiễm nhựa đang phá vỡ cân bằng hệ sinh thái, đe dọa sức khỏe con người và làm xói mòn nền kinh tế bền vững toàn cầu. Đây là thời điểm để thế giới cùng hành động, không thể chậm trễ.
Ngày hội xanh của cả hành tinh: Từ Stockholm 1972 đến việt nam hôm nay
Được khởi xướng từ năm 1972 tại Hội nghị Môi trường Con người ở Stockholm, Ngày Môi trường Thế giới 5/6 đã trở thành sự kiện môi trường lớn nhất hành tinh với sự tham gia của hơn 150 quốc gia. Từ năm 1982, Việt Nam đã chính thức hưởng ứng ngày này bằng nhiều chương trình ý nghĩa, truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp.
Đây không chỉ là ngày lễ, mà là thời điểm nhắc nhớ từng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhìn lại dấu chân sinh thái của mình và đưa ra hành động cụ thể: giảm dùng nhựa, tái chế, bảo vệ nguồn nước, bảo tồn đất đai…
Không hành động hôm nay, mai sẽ là quá muộn
Theo các nghiên cứu, nếu không có biện pháp khẩn cấp, đến năm 2050, lượng rác thải nhựa trên đại dương sẽ nhiều hơn cả cá. Mỗi năm, có hơn 11 triệu tấn nhựa trôi ra biển, đầu độc chuỗi thức ăn và tác động trực tiếp đến sức khỏe con người. Ô nhiễm nhựa không còn là một viễn cảnh – nó đang hiện diện mỗi ngày trong nước uống, không khí, đất trồng và cả cơ thể chúng ta.
Ngày Môi trường Thế giới không chỉ là dịp tuyên truyền – đó là điểm khởi đầu của những cam kết. Từ việc bỏ ống hút nhựa, hạn chế túi nylon, tới xây dựng nền kinh tế tuần hoàn không rác thải, từng hành động nhỏ sẽ góp phần tạo ra làn sóng thay đổi lớn.
Vì một tương lai bền vững: phục hồi đất, chống sa mạc hóa
Chủ đề của năm 2024 – “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa” – vẫn tiếp tục được UNEP nhấn mạnh trong các hoạt động hành động vì môi trường. Theo đó, khoảng 40% đất đai toàn cầu đang bị suy thoái, ảnh hưởng đến 3,2 tỷ người. Phục hồi đất không chỉ giúp chống biến đổi khí hậu mà còn đảm bảo an ninh lương thực cho tương lai.
Việt Nam đã và đang tích cực hưởng ứng thông điệp này bằng các chính sách tái tạo tài nguyên, bảo vệ rừng, chống xói mòn và nâng cao năng lực cộng đồng địa phương trong ứng phó với biến đổi khí hậu.
Kết nối trách nhiệm và hi vọng
Ngày Môi trường Thế giới là cơ hội để mỗi chúng ta tự hỏi: mình đã làm gì để bảo vệ hành tinh này? Và hơn thế, đây là dịp để lan tỏa cảm hứng sống xanh, sống có trách nhiệm, để con cháu mai sau vẫn được hít thở không khí trong lành, được nhìn thấy biển xanh và cánh rừng ngát xanh.
Mỗi hành động nhỏ hôm nay – là khởi đầu của một tương lai bền vững.
Theo: Moitruong