Các nghệ nhân dệt thổ cẩm Lào, xã Núa Ngam (Điện Biên) vừa giành Giải Nhì tại Hội thi kỹ năng nghề dệt thổ cẩm truyền thống dân tộc “Phổ Nhĩ – Sáng tạo và Thành công” năm 2025, vượt qua hàng chục đội thi đến từ Lào và Trung Quốc.
- Hóa chất đức giang: Chiến lược tài chính độc đáo
- 4 nguyên nhân khiến gia đình tan vỡ
- Vì sao con người cần đạo đức – “Đức là gốc của nhân sinh”(Phần 1)
Tóm tắt nội dung
Vinh danh tinh hoa nghề dệt thổ cẩm Điện Biên
Hội thi diễn ra tại trấn Chỉnh Đổng, huyện Giang Thành, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Đây là hoạt động nằm trong chuỗi giao lưu văn hóa và khởi nghiệp ba nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc.
Cuộc thi quy tụ 32 đội đến từ nhiều địa phương. Mỗi đội phải hoàn thiện một sản phẩm nguyên gốc, không giới hạn quy cách hay hình thức. Một phần sản phẩm được chuẩn bị trước, phần còn lại thí sinh phải dệt hoặc thêu trực tiếp trong 30 phút để thể hiện kỹ năng.

Các thí sinh còn được yêu cầu thể hiện bản sắc dân tộc thông qua việc tự chọn màu sắc, chuẩn bị sợi dệt và dụng cụ thủ công. Nhờ đó, khán giả và giám khảo dễ dàng nhận thấy dấu ấn văn hóa riêng của từng vùng.
Tác phẩm mang đậm bản sắc
Đại diện Điện Biên là ba nghệ nhân đến từ bản Na Sang II, xã Núa Ngam. Sản phẩm dự thi được dệt thủ công hoàn toàn từ sợi bông và tơ tằm. Mỗi đường dệt thể hiện sự kiên nhẫn, khéo léo và tinh tế của người phụ nữ dân tộc Lào.

Hoa văn thổ cẩm là linh hồn của sản phẩm. Mỗi họa tiết kể một câu chuyện riêng: đường lượn sóng tượng trưng cho sông suối; hòn đá lửa biểu trưng cho bếp ấm và tình đoàn kết; hình tam giác gợi nhớ núi rừng, nơi lập bản dựng mường. Ngoài ra còn có quả trám, hoa ban, cây dương xỉ, con cá, con voi hay con rồng; tất cả phản ánh niềm tin vào thiên nhiên và ước vọng no đủ.
Xứng đáng cho nỗ lực gìn giữ di sản
Với phần trình diễn ấn tượng và sản phẩm mang đậm giá trị văn hóa; đội nghệ nhân Điện Biên đã xuất sắc giành Giải Nhì. Ban Tổ chức trao tổng cộng 18 giải thưởng cho các đội có sản phẩm nổi bật; gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 12 giải Khuyến khích.
Thành tích này thực sự tôn vinh bàn tay tài hoa của nghệ nhân Điện Biên; lan tỏa tinh thần bảo tồn nghề truyền thống. Đây là minh chứng cho sự giao hòa giữa văn hóa dân tộc và sáng tạo hiện đại; khẳng định vị thế văn hóa Việt trong giao lưu quốc tế.
Theo: Điện Biên Phủ