Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã trình lên Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ Viện Kevin McCarthy và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi bản tóm tắt về mối quan hệ giữa Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Eric Swalwell với người phụ nữ bị nghi là điệp viên Trung Quốc.

Đầu tháng 12, Axios công bố một bài báo điều tra cho thấy: Fang Fang, một phụ nữ bị tình nghi là đặc vụ tình báo Trung Quốc, đã nhắm mục tiêu vào một số chính trị gia địa phương.

Báo cáo chỉ ra tình trạng này diễn ra trong nửa đầu thập niên qua. Một trong số các chính trị gia bị Fang Fang nhắm tới là Hạ nghị sĩ Eric Swalwell.

Nghị sỹ Đảng Dân chủ Eric Swalwell và Fang Fang, người phụ nữ bị nghi là điệp viên Trung Quốc
Nghị sỹ Đảng Dân chủ Eric Swalwell và Fang Fang, người phụ nữ bị nghi là điệp viên Trung Quốc (ảnh: Twitter).

Nghị sỹ McCarthy là một trong số các đảng viên Cộng hòa kêu gọi loại bỏ Swalwell khỏi Ủy ban Tình báo Hạ viện.

Tại buổi họp báo hôm 21/12 ở Nghị viện, ông McCarthy tuyên bố Swalwell không nên có mặt trong Ủy ban Tình báo. Ông McCarthy nói: “Tôi chắc chắn rằng có 200 nghị sỹ Dân chủ có thể thay thế vị trí đó.” Ông cũng kêu gọi FBI mở rộng cuộc điều tra về mối quan hệ giữa Swalwell với gián điệp Trung Quốc.

Hôm 18/12, FBI đã trình lên Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ Viện Kevin McCarthy và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi bản tóm tắt về mối quan hệ giữa Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Eric Swalwell với Fang Fang, còn gọi là Christine Fang.

Các bức ảnh chụp chung của nghị sỹ Đảng Dân chủ Eric Swalwell và Fang Fang, cô gái bị nghi là gián điệp Trung Quốc (ảnh chụp màn hình Axios).
Các bức ảnh chụp chung của nghị sỹ Đảng Dân chủ Eric Swalwell và Fang Fang, cô gái bị nghi là gián điệp Trung Quốc (ảnh chụp màn hình Axios).

The Federalist: Nghị sỹ Swalwell có “quan hệ tình ái” với điệp viên Trung Quốc Fang Fang

Ngày 19/12, Sean Davis, nhà đồng sáng lập tạp chí The Federalist cho biết: “Một nguồn tin từ Đồi Nghị viện xác nhận với The Federalist rằng Hạ nghị sĩ Eric Swalwell có quan hệ tình ái với điệp viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc Fang Fang”.

Fang được cho có mối quan hệ với Swalwell vào đầu năm 2010. Fang đã giúp Swalwell giành được một ghế tại Hạ viện. Sau đó, Fang đã bố trí các thực tập viên vào văn phòng của Swalwell.

Một thành viên Đảng Cộng hòa cho rằng: “Điều này thật đáng lo ngại. Với tư cách là một nghị sỹ, chỉ sau một nhiệm kỳ, anh ta được ghi tên vào Ủy ban Tình báo. Anh ta được xếp vào hàng ngũ đảng viên Dân chủ trên cả CIA.”

Fang Fang cùng cựu thành viên Đảng Dân chủ Mike Honda và cựu thành viên Nghị viện thành phố San Jose Ash Kalra vào tháng 3 năm 2014 (ảnh: Dailymail).
Fang Fang cùng cựu thành viên Đảng Dân chủ Mike Honda và cựu thành viên Nghị viện thành phố San Jose Ash Kalra vào tháng 3 năm 2014 (ảnh: Dailymail).

Trong Ủy ban Tình báo Hạ viện, Swalwell hiện giữ vị trí có quyền truy cập vào thông tin tuyệt mật của quốc gia. 

Pelosi bảo vệ Swalwell bất chấp lo ngại về quan hệ với điệp viên Trung Quốc

Chủ tịch Hạ viên Pelosi đã lên tiếng bênh vực cho Swalwell trước cáo buộc trên. Bà nói rằng Swalwell đã chấm dứt các mối quan hệ đó sau khi Nghị viện đưa ra bản tóm tắt về các cá nhân Trung Quốc tìm cách gây ảnh hưởng tới các thành viên Nghị viện vào năm 2015.

Trước những kêu gọi loại bỏ Swalwell khỏi Ủy ban Tình báo Hạ viện, Pelosi đã phủ quyết yêu cầu này. Thay vào đó, Pelosi kêu gọi kiểm tra chặt chẽ hơn các hoạt động của Trung Quốc “về ảnh hưởng quá mức tại các trường đại học và những hành động mà họ đã cố ý thực hiện với các thành viên Nghị viện”. Nhưng Pelosi dừng lại khi được hỏi rằng có nên kiểm tra lý lịch những người mà các nghị sỹ làm việc cùng hay không.

Một cư dân mạng chất vấn tại sao Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (bên trái) không loại bỏ Eric Swalwell khỏi Ủy ban Tình báo Hạ viện; sau khi có thông tin về quan hệ tình ái giữa Swalwell và người phụ nữ bị nghi là điệp viên Trung Quốc Fang Fang
Một cư dân mạng chất vấn tại sao Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (bên trái) không loại bỏ Eric Swalwell khỏi Ủy ban Tình báo Hạ viện; sau khi có thông tin về quan hệ tình ái giữa Swalwell và người phụ nữ bị nghi là điệp viên Trung Quốc Fang Fang

Swalwell là một trong những người cho rằng Tổng thống Donald Trump thông đồng với Nga – một cáo buộc đã được chứng minh là sai.

Trong một cuộc họp báo đầu tuần tại Nhà Trắng, Thư ký Báo chí Kayleigh McEnany nói về Swalwell và Fang Fang, người phụ nữ bị nghi là điệp viên Trung Quốc: “Sau khi vướng vào điệp viên này trong nhiều năm, Swalwell trở thành một trong những kẻ chủ mưu trong trò lừa bịp cho rằng Tổng thống Trump thông đồng với Nga; cũng như trò luận tội giả dối (nhắm vào Tổng thống).”