Ngày 5-12, Sở GD&ĐT Quảng Trị khẳng định UBND xã Kim Ngân có thẩm quyền xử lý vụ ngộ độc khiến hơn 40 học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy nhập viện, đồng thời yêu cầu địa phương sớm ổn định việc học cho học sinh.

Ngộ độc thực phẩm học đường cần được xử lý đúng thẩm quyền để tránh kéo dài bức xúc

Trao đổi với phóng viên, Tiến sĩ Lê Thị Hương – Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị – nói bà rất buồn vì sự cố xảy ra tại Trường Kim Thủy, bởi vụ việc ảnh hưởng lớn đến học sinh và giáo viên.

Bà cho biết Sở GD&ĐT chỉ quản lý chuyên môn, còn thẩm quyền xử lý tổ chức, cá nhân liên quan thuộc UBND xã Kim Ngân. Thời gian qua, Sở đã tham mưu UBND tỉnh và hỗ trợ địa phương để giải quyết vụ việc, nhằm đảm bảo ổn định học tập.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị đối thoại với phụ huynh giữa bối cảnh vụ ngộ độc thực phẩm học đường chưa có kết luận cuối cùng (Ảnh: Chụp màn hình/ Dân Trí)

“Ngay sau khi xảy ra vụ việc học sinh phải nhập viện, phụ huynh bức xúc không đưa con đến lớp, tôi đã trực tiếp đến trường, cùng lãnh đạo xã đối thoại với phụ huynh. Vừa qua, lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo xã Kim Ngân giải quyết vụ việc theo đúng thẩm quyền. Sở sẽ tham mưu thêm với tỉnh, đồng hành cùng xã trong việc này”, Tiến sĩ Hương nói.

Bà đề nghị trong lúc chờ kết luận điều tra, chính quyền xã cần rà soát quy định để có phương án xử lý phù hợp, tránh để học sinh nghỉ học kéo dài – nhất là thời điểm cận kỳ thi.

Vụ việc khiến phụ huynh liên tục đón con về

Lãnh đạo xã Kim Ngân cho biết địa phương vẫn chưa có căn cứ xử lý vì cơ quan chức năng chưa công bố kết luận cuối cùng. Trước mắt, xã vận động phụ huynh đưa con trở lại lớp để không ảnh hưởng chương trình học. “Quan điểm của xã là ai sai đến đâu xử lý đến đó và rất quyết liệt trong việc này”, vị lãnh đạo nói.

Hơn hai tháng sau sự cố ngộ độc thực phẩm học đường, nhiều vấn đề tại Trường Kim Thủy vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đáng chú ý, mỗi khi bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng, xuất hiện tại trường, phụ huynh lại đưa con về nhà.

Ngày 4-12, tình trạng này tiếp tục xảy ra lần thứ tư kể từ sau vụ ngộ độc. Một số phụ huynh khẳng định nếu bà H. có mặt tại trường, họ sẽ cho con nghỉ.

Hơn 40 học sinh từng nhập viện sau bữa ăn bán trú cuối tháng 9, làm dấy lên lo ngại về an toàn thực phẩm tại trường (Ảnh: Chụp màn hình/ Dân Trí)

Trước đó ngày 26-9, nhiều học sinh có triệu chứng buồn nôn, đau bụng; hơn 40 em nhập viện. Kết quả kiểm nghiệm xác định mẫu thực phẩm nhiễm vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin – một nguyên nhân gây ngộ độc.

Sự cố ngộ độc làm lộ rõ lỗ hổng niềm tin

Trường Kim Thủy có 75 học sinh bán trú. Sau sự cố, nhiều phụ huynh mất niềm tin vào quy trình ăn uống của trường, đặc biệt là vai trò của bà H., nên cho con nghỉ học. UBND xã Kim Ngân sau đó tạm đình chỉ công tác bà H., phụ huynh mới đưa con trở lại lớp.

Chính quyền xã xác định nhà trường đã chế biến, cung cấp món cá chim kho không đáp ứng quy chuẩn an toàn thực phẩm.

Theo: Dân Trí