Hơn 12.600 ca mới; Người qua đời vì Covid-19 ở TP. HCM bất ngờ tăng nhanh; Phát hiện biến thể Covid-19 mới… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 31/8/2021.

Thêm hơn 12.600 ca nhiễm mới

Ngày 31/8 Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 12.607 ca nhiễm mới với 16 ca nhập cảnh và 12.591 ca trong nước (có 7.231 ca trong cộng đồng), chủ yếu tại tại TP. HCM (5.444), Bình Dương (4.530), Đồng Nai (634), Long An (587), Tiền Giang (214)…

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 1.628 ca. Tại TP. HCM giảm 445 ca, Bình Dương giảm 1.520 ca, Đồng Nai tăng 143 ca, Long An tăng 63 ca, Tiền Giang giảm 7 ca.

Đến thời điểm 18h45, Tiểu ban Điều trị (Cục Quản lý khám chữa bệnh) vẫn chưa cung cấp số liệu.

Trong ngày có 10.044 bệnh nhân khỏi.

TP. HCM mỗi ngày tăng hơn 4.000 F0

4.000-5000 F0 cộng đồng được phát hiện mỗi ngày khi tăng tốc xét nghiệm, TP. HCM đang tập trung điều trị tại nhà, các bệnh viện phải sẵn sàng giường trống để nhận bệnh chuyển đến khi cần.

Tính đến ngày 31/8, hơn 83.000 F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà, trong đó hơn 59.000 F0 cách ly tại nhà ngay từ đầu và hơn 24.000 F0 sau xuất viện về tiếp tục theo dõi. Số F0 điều trị tại cơ sở cách ly tập trung quận, huyện là hơn 20.000 người (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

biểu đồ
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Tiền Phong.

Bên cạnh đó, trên báo Tiền Phong đưa tin, sau nhiều ngày, số ca tử vong liên tiếp có xu hướng giảm tại TP. HCM thì ngày 30/8 số ca tử vong bất ngờ tăng cao với 335 trường hợp (tăng 90 ca so với ngày 29/8) chỉ thấp hơn số ca tử vong cao nhất từ đầu năm đến nay là 340 trường hợp vào ngày 22/8.

Cục Hàng không yêu cầu dừng bán vé máy bay nội địa, hoàn tiền cho khách

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng công ty hàng không Việt Nam- CTCP; các công ty cổ phần hàng không: Viejet, Tre Việt, Pacific Airlines và Công ty TNHH hàng không lữ hành Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện việc hạn chế số lượng chuyến bay từ các tỉnh, thành phố thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, hiện tại Hà Nội, TP. HCM và nhiều tỉnh, thành vẫn đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 hoặc cao hơn của Thủ tướng Chính phủ. Nhằm thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng, của Bộ GTVT trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên toàn quốc cũng như đảm bảo quyền lợi của khách hàng, Cục HKVN yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam tiếp tục thực hiện theo các nội dung đã triển khai tại công văn số 3171/CHK-VTHK ngày 21/7/2021 của Cục HKVN, dừng việc mở bán vé trên các đường bay nội địa cho đến khi có thông báo mới.

Cục cũng yêu cầu các hãng hoàn trả tiền cho hành khách theo đúng kênh hành khách đã thực hiện việc thanh toán vé trên các chuyến bay nội địa được xuất từ sau ngày 21/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

99 nghệ sĩ nhận tiền hỗ trợ do Covid-19

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành quyết định bổ sung kinh phí năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc Sở để thực hiện hỗ trợ đối với các viên chức hoạt động nghệ thuật bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Cụ thể, 99 viên chức bao gồm đạo diễn, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV của 6 nhà hát trực thuộc Sở: Ca múa nhạc Thăng Lăng, Chèo Hà Nội, Cải lương Hà Nội, Nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội, Múa rối Thăng Long, Kịch Hà Nội.

99 nghệ sĩ nhận tiền hỗ trợ do Covid-19
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Zing.

Mỗi viên chức nhận được hỗ trợ với số tiền 3.710.000 đồng (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Mất hơn nửa tỉ đồng vì nghe điện thoại của người tự xưng ‘cán bộ điện lực’

Ngày 22/8, công an phường Thịnh Liệt (Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của chị T. (42 tuổi) về việc nhận được một cuộc điện thoại từ một đối tượng tự xưng là nhân viên điện lực.

Người này thông báo thẻ căn cước công dân của chị T. có đăng ký dịch vụ điện tại TP. HCM và đang nợ tiền. Sau đó, người này tiếp tục nói căn cước công dân của chị đứng tên 1 tài khoản ngân hàng liên quan đến 1 vụ buôn bán ma túy và yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản để xác minh.

Sau thời gian gọi điện thoại, chị T. đã cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và mã OTP cho đối tượng. Kẻ lừa đảo sau đó đã rút mất 520 triệu đồng trong tài khoản của chị T. Lúc này chị T mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo (đọc toàn bản tin trên báo Lao Động).

Phát hiện biến thể Covid-19 mới

Biến thể mới C.1.2 đã xuất hiện khắp Nam Phi và 7 quốc gia khác ở châu Phi, châu Á và Thái Bình Dương. Hiện các nhà khoa học Nam Phi chưa rõ biến thể mới này có nguy hiểm hơn không nhưng nó mang những đột biến của các biến thể khác, bao gồm khả năng lây truyền cao và né tránh phản ứng của hệ miễn dịch như Alpha, Beta và Gamma.

Hiện còn quá sớm để Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp biến C.1.2 vào nhóm biến thể đáng quan tâm hoặc đáng lo ngại, nên nó vẫn chưa được đặt tên theo bảng chữ cái Hy Lạp (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Mời quý độc giả xem thêm video Hà Nội: F0 “len lỏi” tất cả các quận, huyện, nguy cơ ‘vượt tầm kiểm soát’