Công an Bình Dương vừa có thông tin về nguyên nhân Bí Thư thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng tử vong trong xe ôtô riêng.

Theo VietNamNet, chiều ngày 2/10, Đại tá Trịnh Ngọc Quên – Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan công an vừa có kết luận nguyên nhân tử vong của ông L.N.V (45 tuổi) – Bí thư thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương tử vong bất thường trong ôtô.

Theo Đại tá Quyên, qua khám nghiệm hiện trường phát hiện trong xe ôtô có một tờ giấy nhắn nhủ lại (thư tuyệt mệnh), vỏ 2 chai thuốc (thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ).

Bên cạnh đó, kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan pháp y kết luận nạn nhân tử vong do uống thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ.

Theo xác định của công an, tờ giấy phát hiện trên xe ôtô là do ông V. viết. Nguyên nhân có thể do nạn nhân bị áp lực công việc quá lớn dẫn đến việc tự tử.

Theo Tuổi Trẻ, trước đó, vào chiều 14/9, người nhà của ông V. không thấy ông trở về nhà, gọi điện cũng không nghe máy nên đã tổ chức tìm kiếm, phát hiện ông V. đã tử vong trên xe ôtô đậu bên ven đường cách nhà khoảng 1km.

Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng để điều tra.

Lãnh đạo Huyện ủy Bàu Bàng cũng xác nhận, trước khi xảy ra vụ việc ông Vũ vẫn công tác bình thường, sức khỏe ổn định.

Từ Khóa: