Có 8 chiếc tàu du lịch của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn Hội An bị thiêu rụi sau vụ hoả hoạn.

Dân Trí đưa tin, lúc 3h20 sáng nay 10/10, nhiều ca nô ca tốc và tàu du lịch bằng gỗ đang đậu tại bến Cửa Đại (TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) bỗng dưng bốc cháy.

Trên tàu và canô chứa nhiều nhiên liệu, khi gặp gió lớn khiến ngọn lửa dữ dội, cột khói cao vài chục mét, khiến nhiều người hoảng hốt.

Lúc này phòng Cảnh sát PCCC Quảng Nam và người dân đến dập lửa.Tuy nhiên, do có gió mạnh, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Theo VnExpress, các tàu cháy sau đó trôi dạt về phía xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, cách vị trí neo đậu khoảng một km. Lực lượng biên phòng đã báo động cho chủ phương tiện neo đậu tại bến cá An Lương di chuyển, tránh nguy cơ tàu tấp vào gây cháy lan.

Đến 7h sáng cùng ngày ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn, theo thống kê ban đầu, 3 tàu du lịch bằng gỗ và 5 ca nô du lịch bị thiêu rụi; ước tính thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng. Chưa phát hiện thiệt hại về người.

Từ Khóa: