Hôm 5/4, Bộ Tài chính đã gửi công văn cho Chủ tịch UBND các tỉnh, thành yêu cầu các tỉnh chuyển tiền của nhân dân, doanh nghiệp ủng hộ về Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

Thống kê từ kho bạc nhà nước, tính đến ngày 5/4, Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 đã tiếp nhận được hơn 8.954 tỷ đồng, bao gồm cả 62,3 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng.

Quỹ đã chi 7.672,2 tỷ đồng, trong đó chi mua vắc-xin là 7.667,6 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc-xin 4,6 tỷ đồng.

Tuy vậy, tính đến nay kho bạc vẫn còn 4 đơn vị, tổ chức cam kết chi ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 nhưng chưa chuyển tiền, chuyển một phần hoặc chưa chuyển hết đúng theo cam kết.

Thông tin từ báo Pháp Luật TP. HCM, có những địa phương đã tiếp nhận hơn 100 tỷ ủng hộ Quỹ vắc-xin nhưng vẫn chưa chuyển khoản cho Bộ tài chính quản lý.

Trước đó, hồi tháng 5/2021, Quỹ vắc-xin Covid-19 được thành lập. Được biết, Quỹ này tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng ngân sách nhà nước mua, nhập khẩu vắc-xin, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước, tiêm phòng cho người dân.

Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 5/4, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm cho người dân là 207.023.415 liều.

Trong đợt dịch thứ 4 cả nước ghi nhận hơn 9,9 triệu ca nhiễm. Năm tỉnh thành có số ca nhiễm tích lũy cao: Hà Nội 1.511.347 ca, TP. HCM 599.173, Nghệ An 408.134, Bình Dương 379.991, Quảng Ninh 318.188 ca.

Từ Khóa: