Chủ nhà Việt Nam lập kỷ lục HCV SEA Games; Mỗi người Việt gánh hơn 35 triệu đồng tiền nợ công là những tin nổi bật tuần qua.

Chủ nhà Việt Nam lập kỷ lục HCV SEA Games

Hôm 22/5, tấm HCV cuối cùng, thứ 205 mà Việt Nam giành được thuộc về thầy trò HLV Park Hang Seo với chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan ở trận chung kết bóng đá nam đã khép lại kỳ SEA Games thành công rực rỡ về mặt số lượng huy chương vàng.

Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Với 205 HCV, Việt Nam xác lập kỷ lục mới và vượt xa kỷ lục của Indonesia lập tại SEA Games Jakarta 1997, với 194 HCV.

Giá xăng lập kỷ lục mới, vượt 30.000 đồng/lít

Chiều ngày 23/5, liên Bộ Tài chính – Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Theo đó, xăng E5 RON 92 tăng 680 đồng/lít, giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 670 đồng/lít. Sau khi tăng, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 29.630 đồng/lít và xăng RON 95 là 30.650 đồng/lít.

Hiện tại, giá xăng dầu liên tục tăng và có mức tăng cao nhất trong 8 năm trở lại đây, kể từ tháng 7/2014.

Bình quân mỗi người dân Việt Nam đang nợ 35,1 triệu đồng

Chiều 23/5, báo cáo trước Quốc hội tình hình kiểm toán quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020, ông Trần Sỹ Thanh – Tổng Kiểm toán Nhà nước – cho biết dư nợ công đến cuối năm 2020 là hơn 3,52 triệu tỷ đồng, tăng 6,02% so với năm 2019, bằng 55,94% so với GDP (dưới mức trần 65% GDP).

Theo ông Thanh, nợ công bình quân đầu người là 35,1 triệu đồng/người và có xu hướng tăng qua các năm. Trước đó, năm 2018, con số này là 31,69 triệu đồng/người; năm 2019 là 33,62 triệu đồng.

Nếu căn cứ vào số liệu nhà chức trách công bố thì trung bình mỗi người dân Việt đang cõng trên lưng 35,1 tiền nợ công.

Trong khi đó theo báo Tuổi Trẻ, tổng thu ngân sách năm năm 2016 – 2020 đạt trên 6,9 triệu tỷ đồng, bằng 100,8% kế hoạch. Có 19 địa phương đạt quy mô thu ngân sách trên 15.000 tỷ đồng, 30 địa phương thu trên 10.000 tỉ đồng và 17 địa phương thu ngân sách dưới 5.000 tỷ đồng.

Hàng loạt cán bộ ngành y tế bị bắt 

Liên quan đến vụ thổi giá kit test xét nghiệm Công ty Việt Á trong tuần qua nhiều quan chức ngành y tế bị khởi tố, bắt tạm giam.

Hôm 25/5, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Huỳnh, Phó trưởng phòng Quản lý giá, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Huỳnh bị cáo buộc có hành vi lợi dụng vị trí công tác để “giới thiệu, can thiệp và tác động” đến ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Trang Thiết bị & Công trình y tế (đã bị khởi tố). Từ đây, Số đăng ký lưu hành cho Công ty Việt Á được cấp trái quy định.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Với cáo buộc nghi ngờ nhận hàng tỷ đồng tiền hoa hồng từ Việt Á, hôm 25/5 – 28/5 cảnh sát điều tra cũng khởi tố bắt tạm giam ông Trần Gia Phú – PGĐ Trung tâm xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, ông Đoàn Văn Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, ông Trịnh Quang Trí Giám đốc CDC tỉnh Đăk Lăk.

Phó chủ tịch HĐND Đà Nẵng bị cách tất cả chức vụ trong đảng

Hôm 26/5, Ban Bí thư quyết định cách tất cả chức vụ trong đảng với ông Lê Minh Trung, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng.

Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Ông Trung khi đương chức bị dính đến bê bối tình ái. Ngày 26/4, một phụ nữ đang công tác tại một trường THPT ở Đà Nẵng đăng ảnh Facebook chụp cùng ông Trung và cho biết đã có con riêng với ông này.

Đợt mưa lớn rất hiếm gặp, dự báo một năm thiên tai khốc liệt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn từ 21-24/5 ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ là rất hiếm gặp, báo hiệu một năm thiên tai khốc liệt, bất thường.

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Cơ quan này cho biết, cường độ phổ biến khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ những ngày này là 150-300mm, nhiều nơi trên 500mm. Tổng lượng mưa một số nơi đã vượt so với lượng mưa tháng trung bình nhiều năm từ 30-50%.

Lý giải về hiện tượng trên, theo đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia là do rãnh gió mùa có trục đi qua Bắc Bộ.