Nữ giám đốc ở Nghệ An kêu gọi nhiều người góp vốn đầu tư vào các lĩnh vực xăng dầu, vật liệu xây dựng…, sau đó chạy trốn cùng số tiền khoảng 44 tỷ đồng.

Theo VietNamNet, ngày 7/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Sâm (sinh năm 1988, trú tại khối Vĩnh Yên, phường Đông Vĩnh, TP Vinh) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Khi công an đọc lệnh khám nhà, người phụ nữ này đã bỏ trốn; chỉ có người thân của nữ giám đốc đứng nghe quyết định.

Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh khám xét nhà nữ giám đốc (ảnh chụp màn hình VietNamNet).
Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh khám xét nhà nữ giám đốc (ảnh chụp màn hình VietNamNet).

Tra cứu trên trang masothue.com, được biết bà Sâm là Giám đốc Công ty CP Thương mại Tổng hợp Mạnh Khang. Công ty này có ngành nghề kinh doanh là xây dựng công trình, buôn bán vật liệu xây dựng, vận tải hàng hoá đường bộ, khách sạn, dịch vụ cầm đồ, buôn bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan… Công ty này đăng ký ngày hoạt động là 11/7/2013.

Chị Trần Thị Sâm nữ giám đốc công ty Mạnh Khang (ảnh chụp màn hình trên VietNamNet).
Trần Thị Sâm – nữ giám đốc công ty Mạnh Khang (ảnh chụp màn hình trên VietNamNet).

Qua xác minh, hiện tại công ty trên không có hoạt động kinh doanh gì, chỉ có 1 kế toán nhưng không có quyết định tuyển dụng và không giữ bất kỳ giấy tờ nào. Việc ghi hoá đơn đầu ra chỉ thực hiện khi có yêu cầu của Sâm.

Camera ghi lại Trần Thị Sâm (vali vàng) và một người đàn ông chuẩn bị lên taxi ở TP. HCM (ảnh chụp màn hình trên VietNamNet).
Camera ghi lại Trần Thị Sâm (vali vàng) và một người đàn ông chuẩn bị lên taxi ở TP. HCM (ảnh chụp màn hình trên VietNamNet).

Nữ giám đốc này cũng thông tin gian dối về kinh doanh xăng dầu nhưng thực tế không có lợi nhuận phát sinh.

Một điều tra viên cho biết, Sâm kêu gọi, lôi kéo, huy động vốn của nhiều người, thực chất là lấy tiền của người đầu tư sau để trả cho người đầu tư trước rồi bỏ trốn, chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, công an xác định, số tiền mà Sâm chiếm đoạt của các doanh nghiệp và cá nhân lên đến hơn 44 tỷ đồng.

Từ Khóa: