Nữ sinh và hành trình trúng tuyển thạc sĩ AI bắt đầu từ những ngày tự ti ngoại ngữ, chịu áp lực học tập, đến nỗ lực xây dựng hồ sơ liên ngành vào đại học Thanh Hoa.
- Thanh Hóa: Cả gia đình hồi sinh sau nghi án trà sữa trộn thuốc độc
- Trump tiếp tục tới Davos sau sự cố điện trên Air Force One
- Camera AI có thể “soi” xe máy, ô tô độ chế đèn hay không?
Tóm tắt nội dung
Nữ sinh và hành trình trúng tuyển từ tự ti tiếng Anh đến nguy cơ bỏ học
Lê Thị Mai Trang, 22 tuổi, quê Thanh Hóa; hiện là sinh viên năm cuối ngành Khoa học quản lý, Đại học Kinh tế Quốc dân. Cuối tháng 12/2025, Trang nhận thông báo trúng tuyển chương trình thạc sĩ Trí tuệ nhân tạo và Đổi mới sáng tạo liên ngành tại đại học Thanh Hoa – trường đại học nằm trong nhóm 12–17 thế giới theo các bảng xếp hạng QS và THE.
Khi mới bước vào giảng đường đại học, Trang từng rơi vào khủng hoảng. Phần lớn bạn học có nền tảng ngoại ngữ tốt; nhiều người sở hữu chứng chỉ IELTS và học thêm ngoại ngữ thứ hai. Trong khi đó, cô gặp khó khăn với tiếng Anh và chương trình đào tạo nặng; dẫn đến tâm lý tự ti, áp lực kéo dài. Có thời điểm, nữ sinh nhiều lần gọi điện về nhà xin chuyển trường để giảm căng thẳng.
Nữ sinh và hành trình trúng tuyển với bước ngoặt từ thay đổi cách học và nghiên cứu khoa học
Trước khi vào đại học, Mai Trang từng không có thành tích nổi bật ở bậc phổ thông. Tại Trường THPT Triệu Sơn I; cô từng mê chơi game và bị loại khi ôn thi học sinh giỏi nhiều môn. Lớp 12, dù chỉ đạt 6/20 điểm khi tham gia tuyển chọn đội tuyển Vật lý cấp trường; Trang vẫn được thầy giáo động viên, tạo điều kiện học tập. Sự tin tưởng đó giúp cô thay đổi thái độ, giành giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh.

Lên đại học, thay vì bỏ cuộc, Trang nghe theo lời khuyên của gia đình; lựa chọn thay đổi phương pháp học. Cô chủ động kết nối bạn bè, giảng viên để trao đổi bài vở; đồng thời đầu tư cải thiện tiếng Anh bằng cách luyện nghe và nhại theo ngữ điệu người bản ngữ mỗi ngày. Kết thúc học kỳ đầu tiên, Trang nhận học bổng và dần lấy lại sự tự tin.
Từ năm nhất, nữ sinh xác định mục tiêu du học và xây dựng hồ sơ bài bản. Trang duy trì GPA trên 3,9/4, tham gia hoạt động tình nguyện; thể thao và phát triển mô hình logistics hỗ trợ nông dân. Song song, cô tập trung nghiên cứu các đề tài về quản lý thương mại quốc tế và phát triển bền vững; tự học lập trình Python để xử lý dữ liệu và phân tích kết quả nghiên cứu.
Hồ sơ liên ngành và mục tiêu AI dài hạn
Quá trình gửi bài nghiên cứu tới các tạp chí quốc tế gặp nhiều khó khăn khi liên tục bị từ chối. Sát thời hạn nộp hồ sơ, Trang từng chấp nhận khả năng không còn cơ hội trúng tuyển. Tuy nhiên, hai bài nghiên cứu của cô sau đó được chấp nhận đăng trên tạp chí thuộc nhóm Q2; trở thành điểm sáng trong hồ sơ ứng tuyển.
Trong bài luận gửi đại học Thanh Hoa, Trang nhấn mạnh mong muốn ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Theo cô, lựa chọn AI là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu có định hướng, gắn với nền tảng quản lý đã theo đuổi.
TS Đinh Viết Hoàng, giảng viên hướng dẫn, đánh giá Mai Trang có tư duy độc lập, khả năng tiếp cận vấn đề logic, làm việc kỷ luật và kiên trì. Dự kiến tháng 8 tới, Trang sẽ sang Trung Quốc nhập học. Trong thời gian chờ đợi, cô học tiếng Trung, củng cố kiến thức nền về AI và chuẩn bị cho chặng đường học tập mới.
Theo: Báo VnExpress