Sáng 4/5, Phó Bí thư Thường trực TP. HCM Trần Lưu Quang chính thức được điều động làm Bí thư thành ủy Hải Phòng.

Theo VTC, ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 – 2025 từ ngày 4/5, thay ông Lê Văn Thành mới được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng hôm 8/4.

Ông Trần Lưu Quang sinh ngày 30/8/1967, tại phường Trảng Bảng, thị xã Trảng Bảng, tỉnh Tây Ninh; trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí. Ông từng làm Bí thư Tây Ninh, chuyển về TP. HCM năm 2019; thay ông Tất Thành Cang bị kỷ luật.

Ảnh chụp màn hình VTC.

Trước đó, ông Trần Lưu Quang từng kinh qua nhiều vị trí như: Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh; Phó ban Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh; Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh…

Hải Phòng là địa phương có thành tựu kinh tế nổi bật dưới thời ông Lê Văn Thành. Theo Cổng tin tức TP. Hải Phòng, tổng thu ngân sách nội địa của Hải Phòng trong 5 năm 2016 – 2020 đạt 120.698 tỷ đồng; gấp 2,65 lần giai đoạn trước đó chỉ ở con số 45.570 tỷ. Thành phố cũng chi gần 25.000 tỷ đồng, gấp 3 lần giai đoạn trước đó, để làm hàng chục tuyến đường liên tỉnh, liên huyện và gần 50 cây cầu lớn nhỏ.