Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong 2 tuần tới sẽ biết liệu có khả năng hòa bình ở Ukraine hay không, nếu thất bại sẽ áp dụng cách tiếp cận khác.

Cần Thơ – du lịch chợ nổi, miệt vườn và trải nghiệm văn hóa miền Tây

Câu chuyện Hòn Vọng Phu và lòng chung thủy giữa thời hiện đại

Bộ Y tế cảnh báo: Người tử vong vì dùng Phenylbutazone, thuốc không được cấp phép tại Việt Nam

Trump nêu mốc 2 tuần quyết định tiến trình hòa bình Ukraine

Ngày 21/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ đánh giá trong vòng hai tuần tới về khả năng đạt được hòa bình ở Ukraine. Ông cảnh báo, nếu không có kết quả tích cực, Mỹ sẽ “chuyển sang một cách tiếp cận khác”.

Tuyên bố được ông đưa ra trong chương trình Todd Starnes Show, nối dài chuỗi “thời hạn 2 tuần” mà ông nhiều lần nhắc đến liên quan đến cuộc xung đột Nga – Ukraine. Tuy nhiên, sau khi các mốc thời hạn trôi qua, ông thường không đưa ra biện pháp cụ thể.

Các cuộc gặp với Putin và Zelensky chưa đem lại đột phá

Trước phát biểu này, ông Trump đã có loạt hoạt động ngoại giao quan trọng:

  • Ngày 15/8: Tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska.
  • Ngày 18/8: Gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Dù vậy, chưa có tiến triển rõ rệt nào được ghi nhận. Giới quan sát nhận định, những động thái này làm dấy lên hy vọng về khả năng diễn ra một cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Nga và Ukraine, nhưng vẫn chưa thành hiện thực.

Nga và Ukraine tiếp tục đổ lỗi lẫn nhau

Cùng ngày 21/8, phía Nga cáo buộc Ukraine “không quan tâm đến hòa bình lâu dài” và đang theo đuổi các bảo đảm an ninh mà Moscow cho rằng không phù hợp.

Ngược lại, Tổng thống Zelensky khẳng định Nga “né tránh gặp mặt” và không thực sự mong muốn chấm dứt xung đột. Điều này khiến triển vọng hòa bình vẫn còn nhiều trở ngại, bất chấp nỗ lực ngoại giao của Washington.

“Công thức 2 tuần” của ông Trump không mới

Theo các nhà phân tích, việc đặt mốc thời gian “hai tuần” là chiến lược quen thuộc của ông Trump; không chỉ với vấn đề Ukraine mà còn trong nhiều lĩnh vực như thương mại, y tế hay hạ tầng. Tuy nhiên, những hạn chót này thường trôi qua mà không dẫn đến các động thái quyết liệt.

Theo: Tạp chí điện tử