Ông Zelensky dọa áp lệnh trừng phạt với cả công dân Trung Quốc liên quan xung đột Nga – Ukraine. Động thái này khiến Bắc Kinh phản ứng gay gắt, kêu gọi Kiev sửa sai, đồng thời tái khẳng định lập trường phản đối trừng phạt đơn phương.
- Trung Quốc: Khi niềm tin tan vỡ, đình công vượt ranh giới
- Lý do giả chết suốt 5 năm của người phụ nữ Thanh Hóa gây chấn động dư luận
- Thuật toán tín nhiệm và sự hình thành tầng lớp vô hình trong lòng Trung Quốc
Tóm tắt nội dung
Ông Zelensky dọa áp lệnh trừng phạt, mở rộng danh sách cuối năm
Theo Hãng tin Ukrinform, ngày 22-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo Kiev sẽ thông qua thêm các quyết định trừng phạt vào cuối năm nay. Danh sách mới nhắm tới các thực thể và cá nhân Nga. Một số cá nhân nước ngoài cũng bị đưa vào diện xem xét.
Ông Zelensky nêu rõ, các biện pháp không chỉ áp dụng với công dân Nga. Danh sách còn bao gồm công dân của những quốc gia khác. Trong đó có Trung Quốc. Ông cho rằng các đối tượng này “tạo điều kiện” cho chiến dịch quân sự của Matxcơva.
Cùng thời điểm, Ukraine đang phối hợp với châu Âu để hoàn thiện gói trừng phạt thứ 20 của Liên minh châu Âu. Mục tiêu chính là gia tăng áp lực lên lĩnh vực năng lượng Nga. Các nhà tài phiệt có liên hệ với Tổng thống Vladimir Putin cũng là trọng tâm.
Trung Quốc phản ứng mạnh, kêu gọi Ukraine “sửa chữa sai lầm”
Theo Thời báo Hoàn Cầu, ngày 23-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm trả lời câu hỏi về tuyên bố của lãnh đạo Ukraine. Ông bày tỏ phản đối việc áp trừng phạt với công dân Trung Quốc.
Ông Lâm nhấn mạnh, Trung Quốc phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương. Theo Bắc Kinh, những biện pháp này vi phạm luật pháp quốc tế. Chúng cũng không có sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
“Chúng tôi kêu gọi phía Ukraine ngay lập tức sửa chữa sai lầm của mình. Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và công dân Trung Quốc”, ông Lâm Kiếm nói.
Trung Quốc khẳng định vai trò thúc đẩy hòa bình
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát, Bắc Kinh luôn duy trì liên lạc với các bên. Trung Quốc trao đổi với cả Nga và Ukraine. Mục tiêu là thúc đẩy ngừng bắn và chấm dứt giao tranh.
Ông Lâm Kiếm khẳng định Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực vì hòa bình. Bắc Kinh khuyến khích đối thoại và đàm phán. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong tiến trình này.
Tuyên bố trên được đưa ra khi được hỏi về khả năng Trung Quốc tham gia các kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Bắc Kinh cho biết lập trường nhất quán là thúc đẩy giải pháp chính trị. Trung Quốc không ủng hộ leo thang căng thẳng bằng trừng phạt đơn phương.
Theo: Tuổi Trẻ