Chiều 6/3, cơ quan chức năng phát hiện 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép tại một khách sạn ở quận 1, TP. HCM nên đưa họ đi cách ly và phong tỏa khách sạn.

Theo Tuổi Trẻ, chiều 6/3, lực lượng Công an quận 1, TP. HCM đang phối hợp cơ quan chức năng liên quan điều tra làm rõ vụ việc này.

Theo thông tin ban đầu, sáng 6/3, nhóm hàng chục người Trung Quốc này đi trên một chiếc xe buýt về một khách sạn trên đường Lý Tự Trọng (quận 1, TP. HCM) thì bị cơ quan chức năng phát hiện, kiểm tra, xử lý.

Lực lượng chức năng sau đó đã phun thuốc khử trùng, phong tỏa khách sạn nơi nhóm người Trung Quốc ở, đồng thời xét nghiệm nhanh Covid-19 đối với nhóm người Trung Quốc, đưa họ đi cách ly theo quy định…

Phát hiện 35 người Trung Quốc khả nghi, TP. HCM phong tỏa khách sạn ở quận 1
Lực lượng chức năng phong tỏa một khách sạn trên đường Lý Tự Trọng, quận 1 (ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Theo Vietnamnet, qua kiểm tra, có 30 người quốc tịch Trung Quốc và 5 người Hàn Quốc lưu trú tại khách sạn nghi là đối tượng nhập cảnh trái phép.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng sau đó đã phun thuốc khử trùng, phong tỏa khách sạn và đồng thời xét nghiệm nhanh Covid-19 đối với nhóm người trên.

Kết quả ban đầu, tất cả 35 mẫu đều âm tính. Hiện lực lượng chức năng quận 1 đã đưa 35 người này đi cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Từ Khóa: