Trong vòng một năm, 2.850 ha diện tích rừng tự nhiên ở Quảng Nam bị xoá sổ mà chưa rõ nguyên nhân.

Tin từ Thanh Niên, ngày 28/4, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh này cùng nhà chức trách địa phương rà soát, xác định cụ thể vị trí, diện tích, trạng thái, nguyên nhân rừng tự nhiên năm 2021 bị giảm so với năm 2020.

Theo số liệu từ Tổng cục Lâm nghiệp diện tích rừng tự nhiên năm 2021 của Quảng Nam giảm 2.850 so với năm 2020 (tỉ lệ giảm 0,6% so với tổng diện tích rừng tự nhiên của tỉnh).

Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật TP. HCM.

Ngoài ra, Tổng cục Lâm nghiệp cũng yêu cầu nhà chức trách tỉnh này xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra mất rừng.

Tờ Pháp Luật TP. HCM đưa tin, ngoài nguyên nhân mất rừng do sạt lở trong mùa mưa lũ thì thực tế cho thấy ở nhiều nơi rừng Quảng Nam bị chặt phá nghiêm trọng từ khu vực Bắc Trà My, Nam Trà My… tới Phước Sơn.

Đặc biệt là Quảng Nam đã điều chỉnh cho các thuỷ điện lấy thêm các diện tích đất rừng tự nhiên. Đơn cử như cho dự án thuỷ điện Trà Leng được điều chỉnh sử dụng đất tăng gấp đôi từ trên 26 ha lên trên 42 ha.

Qua thống kê số liệu những năm gần đây, diện tích rừng tự nhiên ở Việt Nam ngày càng giảm nhanh, chất lượng rừng suy thoái nặng nề.

Trong giai đoạn từ năm 2011 đến nay, diện tích rừng bị thiệt hại ước hơn 22.800ha, trong đó, rừng bị cháy khoảng 13.700ha, còn lại do bị chặt phá trái phép. Bình quân mỗi năm nước ta suy giảm khoảng 2.500ha rừng.