Người dân địa phương cho biết “đang ngủ thì bừng tỉnh vì nghe tiếng nổ khá lớn, sau đó nhà cửa rung lắc“.

Sáng ngày 11/3, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu phát đi thông báo về 2 trận động đất ở Quảng Nam.

Trận động đất thứ nhất có độ lớn 2.9 độ Richter xảy ra lúc 1 giờ 48 phút 39, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.3 km. Trận động đất thứ hai cách đó hơn 19 phút, xảy ra lúc 2 giờ 7 phút 16 giây, với cường độ 2,7 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km.

Bản đồ tâm chấn động đất.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh – Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu Việt Nam: “Đây là những trận động đất kích thích, độ lớn nhỏ, cấp độ rủi ro thiên tai là 0”.

Báo baodantoc đăng tải, nhiều người dân vùng núi Bắc Trà My cho hay, họ cảm nhận được sự rung lắc do dư chấn động đất. Ông Đào Thám (thị trấn Trà My) cho biết, khi đang ngủ thì bừng tỉnh vì nghe tiếng nổ khá lớn, sau đó nhà cửa rung khoảng 2 giây.

Các nhà địa chất xác nhận, tại Quảng Nam động đất thường diễn ra tại khu vực gần Thủy điện Sông Tranh 2 (chủ yếu hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My), là do tác động của hồ chứa thủy điện tích nước, tạo áp lực nên các đứt gãy hoạt động phía dưới.