Giám đốc xưởng sản xuất dầu ăn giả, mì chính giả tại Phú Thọ bị tạm giữ khẩn cấp. Công an thu giữ hơn 71 nghìn lít dầu ăn và 40 tấn mì chính.

Công an Phú Thọ bắt giữ Giám đốc Công ty TNHH Famimoto Việt Nam

Ngày 24/4, Công an tỉnh Phú Thọ đột kích kiểm tra xưởng sản xuất của Công ty TNHH Famimoto Việt Nam.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn thực phẩm nghi làm giả.

Cụ thể:

  • Hơn 71.000 lít dầu ăn
  • 40 tấn mì chính
  • 22 tấn hạt nêm
  • 9 tấn bột canh giả

Ngoài ra, công an còn tạm giữ:

  • Gần 84 tấn phụ gia thực phẩm
  • Lượng lớn vỏ bao bì, can nhựa
  • Dây chuyền sản xuất đóng gói
Sản xuất dầu ăn giả - 450
Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (áo kẻ) kiểm tra tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Famimoto Việt Nam. Ảnh: CACC

Lời khai ban đầu của Nguyễn Văn Hưng

Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Công ty TNHH Famimoto Việt Nam, đã khai nhận toàn bộ quy trình sản xuất.

Theo lời khai:

  • Mì chính và dầu ăn nguyên liệu mua từ Công ty TNHH Thương mại Quang Thanh (Hoàng Mai, Hà Nội).
  • Sau đó, công ty san chiết, đóng gói vào hai loại bao bì:
    • “Bột ngọt Boat Brand – thương hiệu xuất xứ Singapore”
    • “Bột ngọt Famimoto – Công nghệ Nhật Bản”

Đối với dầu ăn, công ty đóng thành:

  • “Dầu ăn thượng hạng Boat Brand – xuất xứ Singapore”
  • “Dầu thực vật Fami Gold – nguyên liệu nhập khẩu Singapore”

Ngoài ra, với sản phẩm “Bột canh cao cấp Hà Nội”“Hạt nêm Bếp Hồng Việt”, Hưng khai:

  • Nguyên liệu được mua từ nhiều nguồn khác nhau.
  • Tiến hành phối trộn, tạo hạt, sấy khô.
  • Đóng gói thành phẩm theo quy cách 400g/túi (bột canh) và 5kg/túi (hạt nêm).
  • Các sản phẩm đều do Công ty tự công bố.

Kết quả giám định: Hàng giả, không đạt chất lượng

Theo kết luận của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an):

  • Các sản phẩm mì chính, dầu ăn, bột canh, hạt nêm của Công ty TNHH Famimoto Việt Nam không đạt tiêu chuẩn.
  • Chỉ tiêu dinh dưỡng sai lệch so với nhãn mác và công bố sản phẩm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, mở rộng.

Theo: vietnamnet