Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh chương trình học của 4 môn liên quan sau khi sáp nhập tỉnh, thay đổi địa giới hành chính và mô hình chính quyền hai cấp

4 môn học chịu ảnh hưởng trực tiếp

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc sáp nhập tỉnh theo Nghị quyết của Quốc hội đã làm thay đổi địa giới hành chính, ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung giảng dạy của một số môn học.

Cụ thể, bốn môn học được xác định cần chỉnh sửa chương trình gồm: Lịch sử và Địa lí từ lớp 4 đến lớp 9, Địa lí lớp 12, Lịch sử lớp 10 và Giáo dục công dân lớp 10. Đây là những môn có nội dung liên quan đến địa lý, hành chính, chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước.

Điều chỉnh nội dung giảng dạy cho phù hợp thực tế

Ở môn Giáo dục công dân lớp 10, dự kiến chỉnh sửa các chủ đề liên quan đến hệ thống chính trị và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Với môn Lịch sử lớp 10, chương trình sẽ bổ sung chuyên đề lựa chọn về nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử.

Đối với phân môn Địa lí trong tổ hợp Lịch sử và Địa lí, Bộ GD&ĐT đề xuất điều chỉnh ở các lớp 4, 5, 8, 9 và môn Địa lí lớp 12. Nội dung cập nhật gồm: ranh giới các vùng kinh tế – xã hội, tên và số lượng tỉnh thành, diện tích, dân số, bản đồ hành chính, dân cư và phân bố các ngành kinh tế.

Phân môn Lịch sử cũng được sửa đổi tại lớp 7 về phân kỳ lịch sử châu Âu, và lớp 9 cập nhật nội dung công cuộc đổi mới của Việt Nam từ năm 1986 đến nay.

Không thay sách giáo khoa hiện hành

Bộ GD&ĐT khẳng định chương trình, sách giáo khoa hiện hành vẫn được sử dụng trong năm học 2025–2026. Các nhà trường, giáo viên sẽ chủ động điều chỉnh ngữ liệu, bài học, chủ đề giảng dạy cho phù hợp với thực tiễn tại địa phương sau khi sáp nhập tỉnh.

Bộ cũng sẽ có hướng dẫn cụ thể để đảm bảo việc giảng dạy được thống nhất và hiệu quả.

Nhà xuất bản Giáo dục sẵn sàng cập nhật sách

PGS.TS Nguyễn Văn Tùng – Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – cho biết đơn vị này đã yêu cầu các bộ phận chuyên môn rà soát toàn bộ bản thảo, thống kê số liệu, địa danh, bản đồ, biểu đồ có liên quan đến thay đổi địa giới hành chính và mô hình chính quyền hai cấp.

Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành nội dung chính thức, Nhà xuất bản sẽ chỉnh sửa sách giáo khoa, trình Bộ thẩm định và triển khai theo đúng quy trình.

Theo: Pháp luật