Dự thảo mới yêu cầu giáo viên báo cáo mối quan hệ với cơ sở dạy thêm, không được lợi dụng người thân để tránh xung đột lợi ích.
- Mỹ Latinh phản ứng dữ dội trước các tuyên bố cứng rắn của ông Trump
- Làm giả giấy khám sức khỏe: Rao bán công khai trên mạng
- Thiếu nữ thả tay lái trên cầu Ba Son bị tịch thu xe SH
Bộ Giáo dục lấy ý kiến sửa Thông tư 29, tăng giám sát từ cơ sở
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm, trong đó bổ sung quy định ngăn giáo viên lợi dụng người thân để tổ chức hoặc chi phối hoạt động dạy thêm ngoài trường.
Theo dự thảo, giáo viên không được dùng vị trí công tác, quyền hạn hay mối quan hệ cá nhân để tác động đến hoạt động dạy thêm, dù trực tiếp hay gián tiếp. Khi dạy thêm ngoài trường, giáo viên phải báo cáo rõ mối quan hệ với người đăng ký kinh doanh cơ sở dạy thêm.
Trường hợp cơ sở dạy thêm do người thân đứng tên, giáo viên bị cấm tham gia điều hành hoặc chi phối. Quy định nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích, bảo đảm minh bạch trong giáo dục.
Dự thảo giữ nguyên mức dạy thêm tối đa hai tiết mỗi môn mỗi tuần trong trường. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thể cho phép vượt mức trong các trường hợp đặc biệt.
Ngoài ra, UBND cấp xã được giao quản lý, kiểm tra hoạt động dạy thêm trên địa bàn và công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh.
Thông tư 29, có hiệu lực từ tháng 2/2025, quy định học sinh tiểu học không được dạy thêm. Dạy thêm trong trường chỉ áp dụng cho ba nhóm học sinh, không thu phí, do ngân sách chi trả.
Thời gian qua, nhiều trường dừng dạy thêm do thiếu kinh phí, khiến cơ sở dạy thêm ngoài trường gia tăng, làm dấy lên lo ngại về học phí và chất lượng quản lý.
Theo: VnExpress