Tình trạng sức khoẻ của các công nhân bị thương sau vụ nổ trong KCN tại Bắc Ninh; Học viện Âm nhạc Quốc gia đã có hình thức kỷ luật với Hồ Hoài Anh… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 30/8/2022.

Cựu bí thư Tỉnh ủy Bình Dương bị phạt 7 năm tù

Chiều 30/8, sau hơn 2 giờ công bố bản án, TAND Hà Nội tuyên phạt cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng tội này, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm bị phạt 7 năm tù. Ông Phạm Văn Cành, cựu Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, lĩnh 3 năm tù treo.

19 bị cáo còn lại là đồng phạm với ông Trần Văn Nam lĩnh án sơ thẩm từ 30 tháng tù đến 7 năm tù.

Ba người bị kết án về tội tham ô tài sản gồm: Võ Hồng Cường (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Hưng Vượng) 5 năm tù, Nguyễn Thục Anh (con gái bị cáo Minh) và Trần Đình Như Ý (cùng là cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Phát Triển) cùng lĩnh 3 năm tù treo.

Nhóm bị cáo phạm 2 tội danh nêu trên gồm ông Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương – Tổng công ty 3/2) lĩnh tổng hình phạt 27 năm tù. Cựu Tổng giám đốc Trần Nguyên Vũ lĩnh tổng mức án 23 năm tù. Còn cựu Phó tổng giám đốc Huỳnh Thanh Hải lĩnh tổng hình phạt 17 năm tù (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ lơ là quản lý trên vịnh Bái Tử Long

Liên quan đến thực trạng ngư dân nuôi trồng trái phép trên vịnh Bái Tử Long. Trưa 30/8, một lãnh đạo UBND TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh xác nhận việc 4 cán bộ thuộc Đội Kiểm tra trật tự và Môi trường thuộc UBND thành phố vừa bị tạm đình chỉ công tác để làm việc với cơ quan chức năng về vấn đề trên.

Thời gian tạm đình chỉ 15 ngày kể từ ngày 29/8 (đọc toàn bản tin trên báo Dân trí).

Tình trạng sức khoẻ của các công nhân bị thương sau vụ nổ trong KCN tại Bắc Ninh

Thông tin từ Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong số các trường hợp bị thương thì có 22 trường hợp phải chuyển viện, trong đó có 7 trường hợp trong tình trạng nặng đang làm hồ sơ chuyển lên bệnh viện bỏng Hà Nội; 2 trường hợp chuyển bệnh viện Sản Nhi (phụ nữ mang thai); 13 trường hợp chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Số bệnh nhân điều trị tại Trung tâm y tế TP. Từ Sơn là 9 người và số ca nhẹ không phải can thiệp là 4 người (đọc toàn bản tin trên báo Lao Động).

Cô gái trẻ khai định bán con 2 tuổi để lấy tiền trả nợ

Công an quận Đồ Sơn (TP. Hải Phòng) cho biết, đơn vị này vừa tạm giữ hình sự Đặng Văn Dũng (sinh năm 1989, trú huyện Kiến Thụy), Bùi Thị Phương (sinh năm 1990, quê tỉnh Hòa Bình) và Vũ Thị Hiền (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Nam Định), để điều tra, làm rõ về hành vi “Buôn bán người”.

Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ, do bản tính ham chơi nên thời gian gần đây Hiền vướng vào nợ nần, không có tiền trả và bị nhiều chủ nợ gây sức ép. Do đó, Hiền tìm gặp Dũng và Phương tìm cách kiếm tiền trả nợ.

Sau đó, Hiền đưa bé Thóc (con ruột của Hiền) xuống Hải Phòng, còn Dũng và Phương kết nối với những người tại Móng Cái (Quảng Ninh) nhằm tìm kiếm người có nhu cầu nhận con nuôi để bán bé trai 2 tuổi lấy tiền chia nhau (đọc toàn bản tin trên báo Tiền Phong).

Học viện Âm nhạc Quốc gia đã có hình thức kỷ luật với Hồ Hoài Anh

NSƯT Cồ Huy Hùng – Trưởng khoa Âm nhạc Truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chia sẻ những thông tin mới nhất về trường hợp của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh: “Nhà trường đã họp và có hình thức kỷ luật đối với giảng viên Hồ Hoài Anh”. Về những thông tin khác, ông Hùng cho biết trong thời tới, Học viện sẽ có những thông tin chính thức.

Phòng Tổ chức của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cũng thông tin: “Hiện tại, Ban Giám đốc Học viện đã họp xong và đang giữ hồ sơ của giảng viên Hồ Hoài Anh, chưa gửi lại phòng Tổ chức để làm các bước tiếp theo” (đọc toàn bản tin trên báo VTC news).

Có thể bạn quan tâm: