Khi ngày kỉ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tới gần (23/7/1921-23/7/2021), Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo quân đội “tập trung chuẩn bị cho chiến tranh”.

Theo The Epoch Times, đó là mệnh lệnh đầu tiên trong năm 2021 của ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Quân ủy Trung ương và là người đứng đầu Quân Giải phóng Nhân dân, lực lượng vũ trang của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ông Tập ra lệnh cho quân đội “tập trung chuẩn bị cho chiến tranh; thay đổi phương thức huấn luyện quân sự; xây dựng một hệ thống quân sự kiểu mới; nâng cao hiệu quả chiến đấu và khả năng chiến thắng”, theo Tân Hoa Xã.

Mệnh lệnh này được đưa ra khi chính quyền Trung Quốc đang leo thang quân sự tại biên giới Ấn Độ – Trung Quốc, eo biển Đài Loan và Biển Đông.

Ông Tập cũng nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong huấn luyện và chiến đấu của quân đội; cho rằng khoa học và công nghệ là “ý tưởng cốt lõi trong kinh nghiệm thực chiến”.

Kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng video về một chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới lực lượng hải quân Trung Quốc (ảnh chụp màn hình Youtube).
Kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng video về một chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới lực lượng hải quân Trung Quốc (ảnh chụp màn hình Youtube).

Trung Quốc tăng gấp 10 lần chi tiêu quân sự trong vòng 20 năm

ĐCSTQ đã bắt tay vào hiện đại hóa quân đội nhằm cạnh tranh với các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Thống kê cho thấy Trung Quốc đã tăng chi tiêu quân sự lên gấp 10 lần trong 20 năm qua.

Vào năm 2020, ngân sách quốc phòng do Trung Quốc công bố là 178 tỷ đô la, gần bằng một phần tư chi tiêu quốc phòng của Hoa Kỳ trong năm đó. Dù vậy, các chuyên gia ước tính lượng chi ngân sách thực tế cho quốc phòng của Trung Quốc còn cao hơn nhiều. Theo một báo cáo tháng 3 năm 2020, chi tiêu quân sự của ĐCSTQ bằng 87% ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ.

Lính Trung Quốc trong một video tuyên truyền của Bắc Kinh về một cuộc tập trận bắn tên lửa đạn đạo JL-2 (ảnh chụp màn hình video trên kênh Youtube của SCMP ngày 29/4/2020).
Lính Trung Quốc trong một video tuyên truyền của Bắc Kinh về một cuộc tập trận bắn tên lửa đạn đạo JL-2 (ảnh chụp màn hình video trên kênh Youtube của SCMP ngày 29/4/2020).

ĐCSTQ cũng sử dụng chiến lược “hợp nhất dân sự-quân sự” để lợi dụng sự phát triển công nghệ từ khu vực tư nhân; nhằm thúc đẩy hiện đại hóa cho quân đội Trung Quốc.

Ông Tập yêu cầu quân đội phải “kiên quyết thực hiện” các chỉ thị từ Quân ủy Trung ương ĐCSTQ; và các chiến sĩ cần “tiếp tục chiến đấu không sợ khổ, nguy nan hay các chết”.

Vào tháng 10 năm 2020, ông Tập nói lực lượng thủy quân lục chiến Trung Quốc cần tập trung “tất cả trí lực và sức lực của [họ] vào việc chuẩn bị cho chiến tranh”.

SCMP ngày 16/8/2020 đăng video cho thấy quân đội Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông (ảnh chụp màn hình).
SCMP ngày 16/8/2020 đăng video cho thấy quân đội Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông (ảnh chụp màn hình).

Tuyên truyền về chuẩn bị chiến tranh, Trung Quốc muốn gây áp lực với Mỹ và Đài Loan

Li Linyi, một nhà bình luận về Trung Quốc có trụ sở tại Hoa Kỳ, cho biết vào thời điểm đó những tuyên bố này chủ yếu chỉ mang tính khoa trương.

Ông Li nói: “Mục đích của việc tuyên truyền chiến tranh là muốn gây áp lực lên Đài Loan và Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, ĐCSTQ muốn kích động tình cảm dân tộc trong nước”.

Năm ngoái, chính quyền Trung Quốc đã gia tăng sức ép đối với Đài Loan bằng cách tăng cường hoạt động quân sự trên eo biển Đài Loan. ĐCSTQ coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và cảnh báo có thể sẽ dùng vũ lực để thâu tóm hòn đảo.

Trong khi đó, Hoa Kỳ đã tăng cường hợp tác với Đài Loan. Năm ngoái, chính quyền Trump đã thông qua một số vụ mua bán vũ khí lớn cho Đài Loan và làm sâu sắc thêm các cam kết ngoại giao với hòn đảo này.

Thủy thủ Xi Chan đứng trên boong khi tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Barry (DDG 52) của Hoa Kỳ đi ngang qua eo biển Đài Loan ngày 23/4/2020 (ảnh: Hải quân Hoa Kỳ).
Thủy thủ Xi Chan đứng trên boong khi tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Barry (DDG 52) của Hoa Kỳ đi ngang qua eo biển Đài Loan ngày 23/4/2020 (ảnh: Hải quân Hoa Kỳ).

Chính quyền Tổng thống Trump đã đưa ra các biện pháp trừng phạt nhắm vào các cá nhân và thực thể hỗ trợ cho các tham vọng quân sự của Trung Quốc; trong đó có Biển Đông. Hồi tháng 8/2020, chính quyền Trump trừng phạt 24 công ty giúp Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông.