Sáng ngày 26/11, Sở Y tế Thanh Hóa xác nhận thêm 1 công nhân của Công ty TNHH giày Kim Việt ở huyện Nông Cống tử vong sau khi tiêm vắc-xin Covid-19 của Trung Quốc.

Tin từ báo VnExpress, ca tử vong thứ tư này là nữ, 36 tuổi, bệnh nhân tử vong vào chiều 25/11, sau hơn 2 ngày chạy ECMO.

Nữ công nhân này nằm trong số 9 người được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa sau khi xảy ra sự cố.

Hiện 8 người cùng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa sức khỏe dần ổn định. Gần 60 người khác biểu hiện nhẹ, đang theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống sức khỏe tiến triển tốt, chờ xuất viện.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Theo Pháp Luật TP. HCM, liên quan đến vụ việc nhiều công nhân tử vong sau khi tiêm vắc – xin Covid-19, sáng nay, Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết, nguyên nhân khiến các trường hợp tử vong sau tiêm vắc-xin Vero Cell là do “sốc phản vệ sau khi tiêm”

Hiện Sở Y tế Thanh Hóa đã cho dừng tiêm lô vắc-xin này và chờ quyết định của Bộ Y tế.

Trước đó, ngày 23/11, sau khi 400 công nhân Công ty Giày Kim Việt được tiêm vắc-xin Vero Cell, cơ quan y tế ghi nhận hàng chục người xuất hiện triệu chứng bất thường, trong đó những người bị nặng được chẩn đoán phản ứng phản vệ.

Đến sáng 24/11, hai người tử vong. Đến chiều cùng ngày, người thứ 3 tử vong.

Từ Khóa: