Khoác lên mình bộ quần áo xe ôm công nghệ, Nhật đột nhập công ty điện tử cắt khóa cửa, lẻn vào trộm 36 chiếc Iphone đời mới các loại.

Tin từ VnExpress, ngày 8/11, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã bàn giao Nguyễn Tấn Nhật (21 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cùng hồ sơ, tang vật cho Công an TP.HCM để tiếp tục thụ lý điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 27/10, quản lý công ty công nghệ trên đường Bùi Đình Tuý (quận Bình Thạnh) phát hiện kho hàng bị phá khoá, mất 36 iPhone các loại: 14 Pro Max, iPhone 12, 11 và 2 macbook trị giá gần 800 triệu đồng.

Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật TP. HCM.

Trích xuất camera an ninh của công ty, cảnh sát phát hiện lúc rạng sáng một thanh niên đội nón bảo hiểm, bịt khẩu trang, mặc áo xe ôm công nghệ đi vào kho hàng.

Đối tượng này gom điện thoại và các tài sản cho vào 2 balo rồi bỏ đi. Toàn bộ hành vi của tên trộm diễn ra trong 3 phút.

Lần theo dấu vết, một ngày sau, cảnh sát phát hiện Nhật tại nhà trọ ở quận Gò Vấp. Nghi can thừa nhận đã theo dõi công ty công nghệ từ trước, lên kế hoạch trộm.

Tại công an, Nhật khai đã cố tình mặc áo xe công nghệ để nguỵ trang, sau đó Nhật dùng kìm phá khóa lẻn vào trong lấy được tài sản.

Sau khi trộm được số tài sản trên, đối tượng này thay quần áo bỏ đồ vào balo, kìm rồi vứt xuống sông và đem số iPhone và laptop bỏ vào trong thùng xốp, rồi cất giấu tại nhà trọ cho đến khi bị bắt giữ, theo Zing.

Từ Khóa: