Chiều ngày 7/1, Bộ Y tế ghi nhận thêm 4 người nhập cảnh dương tính với Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.509 ca.

Bệnh nhân 1.506 -1.509 ( gồm 2 nam, 2 nữ, có độ tuổi từ 28 đến 65): Ngày 1/1, họ từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc, nhập cảnh sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN441. Kết quả xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang ngày 6/1 dương tính với Covid-19, hiện cả 4 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Trước đó, đã có 7 ca dương tính ghi nhận trên chuyến bay này.

Với 4 bệnh nhân mới, nâng số ca mắc cả nước từ đầu vụ dịch là 1.509 ca, số người tử vong do Covid-19 là 35, bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính.

Bản đồ dịch tễ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Trong số các trường hợp nhiễm Covid-19 đang điều trị hiện có 2 bệnh nhân có tiên lượng nặng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội). Sáng ngày 7/1 tại Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán và điều trị Covid-19, GS-TS Nguyễn Gia Bình, chuyên gia thuộc Tổ hội chẩn bệnh nhân Covid-19 nặng đã chủ trì buổi hội chẩn 2 ca bệnh Covid-19 nặng này. 

Trong hai ca bệnh này có 1 ca (nữ 61 tuổi, nhập cảnh từ Mỹ) có dấu hiệu gặp “cơn bão cytokine” tương tự ca bệnh phi công người Anh và bác của bệnh nhân 17 trước đây.

Trên thế giới, dịch Covid-19 đã khiến gần 88 triệu người mắc, trong đó có gần 1,9 triệu ca tử vong. Thế giới cũng ghi nhận 38 quốc gia có biến thể mới của Covid-19, trong đó 12 quốc gia có lây nhiễm ra cộng đồng. Hiện có 70 quốc gia đưa ra lệnh hạn chế nhập cảnh, đóng cửa biên giới, cấm các chuyên bay đến và đi từ Anh và Nam Phi.

Kính mời quý độc giả đăng ký theo dõi tin tức cập nhật của MUCNews tại:

Từ Khóa: