Hoà, Trang cùng đồng bọn dùng hơn 7.000 sim điện thoại để phát tán hàng trăm triệu tin nhắn quảng cáo game đánh bạc, tín dụng đen, giấy tờ giả… để thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Tin từ Tuổi Trẻ, ngày 21/5, Bộ Công an cho biết đã cùng với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP. Hà Nội, TP. HCM, Hải Dương điều tra, làm rõ đường dây phát tán tin nhắn rác trên không gian mạng, hưởng lợi hàng tỷ đồng.

Thu giữ hơn 7.000 sim điện thoại dùng phát tán tin nhắn rác, hưởng lợi hàng tỷ đồng
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Trước đó, ngày 17/5, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính tại 6 địa điểm tại  TP. Hải Dương, TP. Hà Nội, và tại TP.HCM phát hiện 4 nghi phạm Nguyễn Minh Tuấn (28 tuổi, TP.HCM), Nguyễn Minh Tâm (25 tuổi, TP.HCM), Nguyễn Văn Đức (31 tuổi, TP Hải Dương), Lê Văn Hậu (37 tuổi, TP Hải Dương) đang phát tán tin rác với số lượng lớn trên không gian mạng.

Tại đây, công an thu giữ 9 hệ thống thiết bị phát tán tin nhắn rác gồm 384 cổng kết nối SIM, 200 điện thoại để gửi tin nhắn, hơn 7.000 SIM điện thoại, theo Thanh Niên.

Thu giữ hơn 7.000 sim điện thoại dùng phát tán tin nhắn rác, hưởng lợi hàng tỷ đồng
Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Thông qua lời khai của các nghi phạm, lực lượng chức năng xác định, Hoàng Thu Trang và Vũ Bích Hòa ngụ ở Hà Nội cầm đầu. Trang và Hoà khai khi nhận thông tin quảng cáo của khách hàng, họ giao cho nhóm kỹ thuật của Tuấn tung tin nhắn nội dung quảng cáo về bất động sản, game bài, làm giấy tờ giả, tín dụng đen… lên mạng qua đó hưởng lợi hàng tỷ đồng.

Từ Khóa: