Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru tuyên bố từ chức ngay trước hạn chót nộp đơn bầu chủ tịch LDP, nhằm xoa dịu căng thẳng và ngăn nội bộ chia rẽ.

Quyết định bất ngờ trước hạn chót

Ngày 7/9, truyền thông Nhật Bản đưa tin Thủ tướng Ishiba Shigeru đã quyết định rút lui trước khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) họp bàn về việc tổ chức bầu cử chủ tịch bất thường vào 8/9. Động thái này được đánh giá là nhằm giảm căng thẳng trong đảng và tránh nguy cơ chia rẽ sâu sắc.

Theo NHK, hiện có hơn 130 nghị sĩ Quốc hội trong tổng số 295 thành viên LDP ủng hộ việc tổ chức bầu cử. Bên cạnh đó, 18 liên đoàn cấp tỉnh đã chính thức yêu cầu bầu; trong khi 2 tỉnh khác cũng đang thảo luận theo hướng tương tự.

Nội bộ LDP ngày càng áp lực

Ông Aso Taro, cố vấn tối cao và lãnh đạo phái Shikōkai – phe phái duy nhất còn lại trong đảng – công khai ủng hộ việc bầu cử chủ tịch mới. Một số thành viên nội các Ishiba; bao gồm Bộ trưởng Tư pháp Suzuki cùng các thứ trưởng và chính vụ quan; cũng bày tỏ quan điểm tương đồng.

Tại hội nghị nghị sĩ hai viện trước đó; Thủ tướng Ishiba khẳng định trách nhiệm của ông là tìm giải pháp cho lạm phát và ứng phó chính sách thuế quan của Mỹ. Ông nhấn mạnh không “bám giữ quyền lực bằng mọi giá”; và sẽ đưa ra quyết định vào thời điểm thích hợp.

Từ chối áp lực, rồi rút lui

Hồi cuối tháng 7, sau thất bại nặng nề của LDP trong bầu cử Thượng viện; nhiều thành viên đảng đã kêu gọi ông Ishiba từ chức. Khi đó, ông bác bỏ yêu cầu này và khẳng định tiếp tục tại nhiệm để chịu trách nhiệm điều hành.

Tuy nhiên, sau nhiều tuần căng thẳng; việc ông rút lui ngay trước hạn chót nộp văn bản đề nghị bầu cử chủ tịch cho thấy nỗ lực tránh để LDP rơi vào tình trạng chia rẽ nghiêm trọng.

Sau khi liên minh cầm quyền giữa LDP và đảng Công Minh (Komeito) không giành được đa số tại Thượng viện; uy tín của Thủ tướng Ishiba suy giảm mạnh. Quyết định từ chức lần này mở ra giai đoạn đầy biến động cho chính trường Nhật Bản; khi LDP buộc phải tìm kiếm lãnh đạo mới để duy trì ổn định quyền lực.

Theo: Vietnamplus