Tính đến hết tháng 5/2025, tổng tiền gửi của người dân và doanh nghiệp tại hệ thống ngân hàng chính thức vượt 15 triệu tỷ đồng – mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Điều đáng chú ý là dòng tiền vẫn tiếp tục chảy vào ngân hàng dù mặt bằng lãi suất huy động đã giảm sâu trong nhiều tháng qua.
- Ai đã “ôm hàng” khi chứng khoán lập kỷ lục thanh khoản hơn 71.000 tỷ đồng?
- Dấu hiệu ông trời đang bảo vệ bạn
- Động đất 8,7 độ ngoài khơi Nga gây lo ngại sóng thần
Tóm tắt nội dung
Tiền gửi liên tục tăng mạnh
Theo số liệu mới công bố của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 5/2025, tổng tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt 7,603 triệu tỷ đồng, tăng 7,61% so với cuối năm 2024. Chỉ riêng trong tháng 5, người dân đã gửi thêm 65.427 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng.
Ở khối doanh nghiệp, lượng tiền gửi cũng ghi nhận mức tăng tích cực, đạt gần 7,741 triệu tỷ đồng, tăng 0,97% so với cuối năm ngoái. So với thời điểm cuối tháng 4, số tiền doanh nghiệp gửi vào ngân hàng trong tháng 5 tăng thêm 116.370 tỷ đồng.
Như vậy, chỉ trong tháng 5, tổng lượng tiền gửi từ hai nhóm cá nhân và tổ chức kinh tế đã tăng thêm hơn 181.000 tỷ đồng. Trước đó, tháng 4 ghi nhận mức tăng 172.000 tỷ đồng, còn tháng 3 là hơn 262.000 tỷ đồng. Tính chung đến hết tháng 5, tổng tiền gửi đã vượt mốc 15,34 triệu tỷ đồng – mức cao nhất từ trước tới nay.
Lãi suất giảm sâu vẫn hút dòng tiền
Một điểm đáng chú ý là lượng tiền gửi vào ngân hàng vẫn tăng mạnh trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục giảm sâu. Theo khảo sát thị trường, lãi suất kỳ hạn 12 tháng hiện phổ biến ở mức 4,5-5,5%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh như Vietcombank, BIDV hay Agribank niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng quanh mức 4,6-4,8%/năm.
Ở kỳ hạn 6 tháng, lãi suất dao động từ 3-5%/năm, trong đó một số ngân hàng lớn chỉ niêm yết ở mức khoảng 3%/năm. Điều này cho thấy mức sinh lời từ gửi tiết kiệm đã thấp hơn đáng kể so với giai đoạn ngân hàng từng chào lãi suất vượt 6%/năm trước đó.
Tuy nhiên, dòng tiền vào ngân hàng vẫn duy trì tăng trưởng tích cực. Giới chuyên gia lý giải điều này xuất phát từ tâm lý thận trọng của người dân và doanh nghiệp trước diễn biến phức tạp của thị trường chứng khoán, bất động sản và các kênh đầu tư rủi ro khác. Trong bối cảnh đó, gửi tiết kiệm vẫn được xem là lựa chọn an toàn để bảo toàn vốn.
Xu hướng lãi suất có thể tiếp tục giảm
Theo kết quả khảo sát xu hướng kinh doanh quý III/2025 do Ngân hàng Nhà nước thực hiện với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, phần lớn các đơn vị nhận định mặt bằng lãi suất huy động và cho vay đã giảm nhẹ trong quý II và sẽ tiếp tục giảm trong các quý tiếp theo.
Đặc biệt, lãi suất cho vay được kỳ vọng sẽ giảm sâu hơn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trong nửa cuối năm. Điều này đồng nghĩa, người gửi tiền có thể tiếp tục phải chấp nhận mức sinh lời thấp hơn trong thời gian tới nếu tiếp tục chọn ngân hàng là nơi giữ vốn.
Áp lực cho các kênh đầu tư khác
Dòng tiền tiếp tục dồn vào hệ thống ngân hàng cũng đặt ra thách thức cho các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản hay vàng – vốn đang chật vật tìm lại đà tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước còn nhiều biến động.
Tuy nhiên, nếu lãi suất huy động duy trì ở mức thấp trong thời gian dài, áp lực cạnh tranh vốn giữa các kênh đầu tư sẽ dần gia tăng. Khi đó, khả năng dòng tiền rút bớt khỏi ngân hàng để dịch chuyển sang các lĩnh vực sinh lời cao hơn là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Theo: Dân trí