Học viện Hàng không Việt Nam vừa công bố tiêu chuẩn xét tuyển mới ngành Tiếp viên hàng không, yêu cầu rõ ràng về ngoại hình, sức khỏe, tiếng Anh và tác phong để bảo đảm chất lượng tuyển sinh.
- Khánh Hòa ra quân cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
- Các tác động tuyệt vời của âm nhạc đến con người
- Khởi tố và bắt giam đối tượng đẩy Đại úy CSGT vào đầu xe tải
Yêu cầu ngoại hình khắt khe khi thí sinh dự tuyển
Học viện Hàng không tổ chức đánh giá tổ hợp trên không với tiêu chí ngoại hình nghiêm. Thí sinh phải đạt chuẩn chiều cao, cân nặng và BMI theo khung quy định của nhà trường. Mặt phải sạch, không mụn nặng, không có sẹo lớn hay hình xăm. Sải tay tối thiểu 212 cm khi đứng kiễng để bảo đảm thao tác an toàn trên tàu bay. Các yêu cầu này được áp dụng đồng thời cho cả nam và nữ dự tuyển.
Ngoài ngoại hình, ứng viên phải có khả năng quan sát tốt và không mắc tật mù màu. Chuẩn tiếng Anh tối thiểu TOEIC 500 hoặc tương đương là điều kiện bắt buộc. Nhà trường nhấn mạnh các yếu tố giao tiếp, xử lý tình huống và phong thái là tiêu chí quan trọng trong đánh giá cuối vòng xét tuyển.

Thu nhập, áp lực nghề và so sánh tiêu chuẩn với khối công an, quân đội
Khảo sát Aviation A2Z cho thấy tiếp viên hàng không tại Việt Nam nhận 20 đến 40 triệu đồng mỗi tháng. Thu nhập phụ thuộc hãng bay, kinh nghiệm và đường bay nội địa hay quốc tế. Tuy vậy, nghề tiếp viên chịu áp lực lớn từ lịch bay thất thường, môi trường làm việc liên tục thay đổi dễ gây rối loạn sinh hoạt.
Không chỉ ngành hàng không, nhiều trường công an và quân đội cũng áp dụng yêu cầu hình thể riêng khi tuyển sinh. Nhóm trường sĩ quan chỉ huy yêu cầu thí sinh nam cao từ 1,65 m, không cận thị. Trường công an áp dụng khung chiều cao theo Thông tư 62; điều chỉnh theo từng đối tượng và khu vực. Một số trường ngoài khối đặc thù từng gây tranh cãi; khi đặt ra tiêu chuẩn chiều cao và phải hủy bỏ sau phản ứng dư luận.
Thao: Dân Trí