Tin bão số 13 mới nhất: bão đã quần dọc các tỉnh miền Trung trước khi lao vào Quảng Bình gây gió rất mạnh, mưa lớn làm 19 người bị thương, gần 6.000 nhà dân bị tốc mái, 17 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng. Ngoài ra, còn có 40km bờ sông, bờ biển bị sạt lở.

Thống kê thiệt hại ban đầu bão số 13

Tuổi Trẻ đưa tin, sáng 16/11, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có thống kê nhanh thiệt hại ban đầu do  cơn bão số 13 (Vamco) tại các tỉnh miền Trung. Cụ thể, có 19 người bị thương khi chằng chống nhà cửa. Trong đó, Quảng Bìnhlà 8, Quảng Trị là 7, Đà Nẵng là 1 và Quảng Nam là 3.

Gió rít mạnh kèm mưa lớn của cơn bão đã làm 6 nhà bị sập, 5.755 nhà bị hư hại, tốc mái. Riêng Thừa Thiên Huế là 4.687. Thừa Thiên Huế có 6 nhà bị sập. Có 5.755 nhà bị hư hại, tốc mái. Cụ thể, Hà Tĩnh có 6, Quảng Bình có 231, Quảng Trị có 809; Thừa Thiên Huế có 4.687 và Đà Nẵng là 22.

Các địa phương cũng ghi nhận thiệt hại về điện lực với 2 sự cố lưới điện đường dây 110KV ở Đà Nẵng và 17 trụ điện bị gãy đổ ở Quảng Trị. 283 xã, phường phải cắt điện chủ động để đảm bảo an toàn.

Đáng chú ý, nước biển dâng và sóng đánh lớn đã làm 540m kè bị hư hỏng, 38,95km bờ sông, bờ biển bị sạt lở. Trong đó Quảng Trị là 13,3km, Thừa Thiên Huế là 25,65km.

Tóm tắt diễn biến cơn bão số 13

Trước đó, cơn bão số 13 diễn biến phức tạp; với cấp bão cuồng phong cấp 4, gió có khả năng vò nát mái tôn, tuốt cả ngọn dừa. Chuyên gia nhận định bão này hung dữ và có sức tàn phá lớn nhất từ đầu thế kỷ 20 đến nay. Sau đó bão đi vào vùng biển lạnh tuy hẹp (50km tính từ bờ ) nên mất năng lượng nhanh. Bão giảm cấp rõ rệt chỉ còn cấp 9-10.

Tờ Thanh Niên cho biết, hồi 13 giờ ngày 15/11, vị trí tâm bão trên khu vực bắc Quảng Bình, nam Hà Tĩnh. Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh nhất cấp 8 (60 – 75 km/giờ), giật cấp 11.