2 người chết, 13 ngư dân mất tích do chìm tàu; Cựu giám đốc Sở GDĐT Quảng Ninh Vũ Liên Oanh lĩnh án 15 năm tù… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 17/10/2023.

Đề nghị làm rõ cơ sở đề xuất 350.000 tỷ đồng chấn hưng văn hóa

Trong công văn gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ngày 16/10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết các thành viên Hội đồng thẩm định Nhà nước đã cho ý kiến về dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá dự thảo mới nêu một số căn cứ xác định nhu cầu vốn ngân sách trung ương mà chưa nêu cơ sở, phương pháp xác định tổng vốn đầu tư của chương trình là 350.000 tỷ đồng trong 11 năm (2025-2035). Tổng vốn đầu tư của chương trình cũng chưa được tính toán dựa trên mục tiêu, quy mô chương trình.

Bên cạnh đó, cơ cấu nguồn lực thực hiện Chương trình như Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất chưa thể hiện rõ cơ cấu từng nguồn vốn, chưa thống nhất giữa các tài liệu. Cơ quan soạn thảo cần rà soát, chỉnh sửa tổng vốn đầu tư chương trình theo hướng chia theo từng nguồn và phân kỳ đầu tư theo giai đoạn.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chưa thể hiện khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý để đảm bảo tập trung, có hiệu quả theo Luật Đầu tư công. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cần bổ sung khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên.

Cơ quan soạn thảo ước tính đến năm 2030 sẽ cần 182.000 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách trung ương 110.000 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển 82.500 tỷ; vốn sự nghiệp 27.500 tỷ); vốn địa phương 36.000 tỷ; nguồn khác 36.000 tỷ đồng. Số tiền còn lại dành cho giai đoạn sau. Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đến thời điểm này chưa có cơ sở đề xuất nguồn lực cụ thể cả hai giai đoạn của chương trình mục tiêu quốc gia (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

2 người chết, 13 ngư dân mất tích do chìm tàu

19h30 ngày 16/10, tàu do ông Lương Văn Viên, 47 tuổi, làm thuyền trưởng cùng 53 ngư dân gặp nạn khi câu mực cách đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa (Quảng Nam), khoảng 70 hải lý. Tàu cá gần đó vớt được 40 ngư dân, còn 14 người mất tích.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết đến sáng nay lực lượng tìm kiếm vớt được 2 ngư dân. Do ngâm mình dưới biển quá lâu, sức khỏe suy kiệt, họ đã tử vong. Hiện các thi thể được bảo quản, đợi tàu cứu hộ đưa vào bờ bàn giao gia đình lo hậu sự.

Hiện tàu câu mực này còn 12 người mất tích.

Khoảng 1h sáng nay, một tàu cá khác do ông Trần Công Trường, 42 tuổi, làm thuyền trưởng cùng 38 ngư dân bị sóng đánh chìm khi đang cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý. Tàu cá gần đó đã vớt được 38 ngư dân, hiện còn ông Nguyễn Duy Định, 63 tuổi, mất tích (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Cựu giám đốc Sở GDĐT Quảng Ninh Vũ Liên Oanh lĩnh án 15 năm tù

Chiều 17/10, sau thời gian nghị án kéo dài, đánh giá kỹ lưỡng hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 17 bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa – nhận hối lộ, xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Ninh và Công ty NSJ của Hoàng Thị Thúy Nga – cựu “phó tướng” của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Công ty AIC.

Sau khi xem xét, đánh giá kỹ lưỡng hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Liên Oanh – cựu Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh tổng cộng 15 năm về các tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty NSJ Group bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Ngoài ra, HĐXX tuyên phạt 3 bị cáo liên quan vụ án từng làm việc tại Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh gồm: Ngô Vui, cựu trưởng phòng Kế hoạch Tài chính 11 năm tù; Hà Huy Long, cựu phó phòng Kế hoạch Tài chính 6 năm tù về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”; Phạm Thị Hạnh, cựu Phó phòng Kế hoạch và Tài chính Sở GDĐT Quảng Ninh 30 tháng tù, cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” (đọc toàn bản tin trên báo Dân Việt).

Cựu trưởng phòng CSGT An Giang lĩnh 2 năm tù

Chiều 16/10, sau một tuần xét xử và nghị án, ông Nguyễn Bá Quận, cựu trưởng phòng CSGT An Giang bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

bi-cao-quan
Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

Với vai trò đồng phạm, ông Nguyễn Hữu Ân (cựu đội phó Đội đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ) lĩnh một năm 9 tháng tù; Bùi Quốc Khánh (cựu đội trưởng) bị tuyên một năm 6 tháng tù treo; Võ Chí Linh, Nguyễn Hoàng Em (cán bộ Phòng CSGT An Giang) cùng mức án một năm ba tháng tù treo.

Ngoài hình phạt tù, ông Quận, Ân và Khánh bị phạt bổ sung 50 triệu đồng (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Khởi tố thêm 3 bị can trong vụ sạt lở làm chết 2 người ở Đà Lạt

Chiều 17/10, các cơ quan tố tụng TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) khởi tố thêm 3 bị can trong vụ sạt lở đất ở hẻm 36 Hoàng Hoa Thám, phường 10 (Đà Lạt) để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Mạc Phương Hải (39 tuổi), Trần Quốc Hà (27 tuổi) Võ Khánh Toàn (39 tuổi).

Các bị can được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, để phục vụ công tác điều tra.

Trong đó, Hải và Hà là cán bộ thuộc Đội Quản lý trật tự đô thị TP. Đà Lạt trực thuộc Phòng Quản lý đô thị TP. Đà Lạt; Võ Khánh Toàn là công chức địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường của UBND phường 10 (Đà Lạt) (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Có thể bạn quan tâm: