Huế giải thích lý do ra lệnh thủy điện xả nước lúc 3h sáng; Cựu bí thư Lào Cai nhận quà ‘cảm ơn’ 5 tỷ đồng và đã tiêu hết… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 18/10/2023.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, cơn bão số 5, hướng vào vịnh Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa 18/10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Quảng Trị – Quảng Nam đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5.

Lúc 10h sáng nay, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270km về phía Tây Tây Bắc, cách đất liền khu vực Quảng Trị – Quảng Ngãi khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h, cường độ có khả năng mạnh thêm.

Đến 10h sáng mai, tâm bão ở trên vùng biển phía Đông khu vực vịnh Bắc Bộ, cường độ bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 12.

Trong 24 – 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 10h ngày 20-10, tâm bão ở trên khu vực vịnh Bắc Bộ, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão số 5, từ chiều 18 đến sáng 19/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Từ đêm 19/10, vùng ven biển Bắc Bộ, khu vực Nam đồng bằng, khu vực Bắc Trung Bộ có khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, còn mưa lớn trên khu vực Trung Trung Bộ giảm dần.

Huế giải thích lý do ra lệnh thủy điện xả nước lúc 3h sáng

Sáng 18/10, nhiều người dân ở Thừa Thiên Huế cho biết, họ bức xúc khi nhận được thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ra lệnh cho thủy điện Hương Điền xả nước lúc 3h sáng cùng ngày.

Trước đó do trên địa bàn có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to nên tỉnh Thừa Thiên Huế đã lệnh cho thủy điện Hương Điền xả nước đón lũ với lưu lượng 200-400m3/s.

Tuy nhiên đến 3h sáng 18/10, tỉnh này lại ra lệnh cho thủy điện Hương Điền xả nước với lưu lượng 400-1.000m3/s, tăng gấp nhiều lần so với lưu lượng cũ.

Đến 6h sáng cùng ngày, thủy điện Hương Điền lại được lệnh xả nước với lưu lượng 1.100-2.000m3/s về hạ du.

Việc tăng lưu lượng xả như vậy khiến các vùng dân cư dưới hạ nguồn sông Bồ gặp một đợt lũ mới. Nước trên sông Bồ cũng vượt mức báo động II và trong ngày hôm nay có khả năng vượt mức báo động III.

Theo nhiều người dân, việc tỉnh Thừa Thiên Huế ra lệnh xả nước thủy điện lúc 3h sáng với lưu lượng tăng đột biến như vậy là không hợp lý, khiến dân cư sống dưới hạ du sông Bồ dễ bị bất ngờ trước lũ.

xả lũ
Ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ Online.

Trả lời về điều này, ông Đặng Văn Hòa, chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên Huế, cho biết việc thông báo xả nước ở thủy điện Hương Điền lúc 3h sáng là bình thường và đúng quy trình.

Theo ông Hòa, vào thời điểm này nước từ thượng nguồn về hồ thủy điện có lúc đạt đến 3.000m3/s. Không chỉ ở thủy điện Hương Điền mà cả thủy điện Bình Điền, hồ Tả Trạch cũng nhận lượng nước về hồ hơn 1.000m3/s vào rạng sáng nay.

Ông Hòa nói theo quy trình, chỉ lần đầu hồ mở cửa đập xả nước thì ban mới thông báo trước giờ xả là 4 tiếng đồng hồ và có ghi chú sẽ điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế.

“Dù thông báo là 3h sáng sẽ tăng lưu lượng xả nhưng thực tế hồ thủy điện sẽ tăng dần dần, từ là mỗi giờ điều chỉnh sẽ tăng khoảng 100m3/s, tránh gây đột biến cho dưới hạ du. Đến sáng nay thì hồ thủy điện Hương Điền chỉ còn 0,4m nữa là đạt ngưỡng tràn xả lũ”, ông Hòa nói (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ Online).

Cựu bí thư Lào Cai nhận quà ‘cảm ơn’ 5 tỷ đồng và đã tiêu hết

VKSND tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 16 bị can về các tội “Rửa tiền”, “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Liên quan đến vụ án, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; bị can Nguyễn Mạnh Thừa (Giám đốc Công ty Lilama) bị truy tố tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”.

ông vịnh
Ảnh chụp màn hình trên báo VietNamNet.

Theo cáo trạng, ông Vịnh khi còn là phó chủ tịch tỉnh giai đoạn 2012-2015, chịu trách nhiệm về công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Tuy nhiên, quá trình thực thi công vụ, ông Vịnh đã có nhiều chỉ đạo, ký nhiều văn bản, giấy chứng nhận đầu tư bị cho là trái quy định pháp luật tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép.

Ông Vịnh biết rõ diện tích 3,77ha tại thôn 2, xã Đồng Tuyển thuộc khai trường 18 đã được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch quặng apatit và thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tuy nhiên, ông Vịnh đã ký giấy chứng nhận đầu tư cùng nhiều văn bản và tài liệu khác có liên quan không đúng thẩm quyền, trái quy định pháp luật.

Hành vi của ông Vịnh bị xác định đã tạo điều kiện cho Công ty Lilama và Công ty Apatit khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 974 tấn quặng trong phạm vi 3,77ha.

Viện kiểm sát xác định trong công tác quản lý nhà nước thì ông Nguyễn Văn Vịnh chịu trách nhiệm chính, các cựu lãnh đạo còn lại là người thực hành.

Đáng chú ý, quá trình điều tra, ông Vịnh và giám đốc Công ty Lilama khai nhận vào Tết Nguyên đán năm 2015, doanh nghiệp này đã đến phòng làm việc biếu quà Tết cựu bí thư 5 tỷ đồng.

Việc biếu quà Tết được thực hiện sau khi ông Vịnh làm bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và sau khi Công ty Lilama đã san gạt xong mặt bằng dự án, khai thác và tiêu thụ trái phép xong quặng apatit.

Sau khi nhận 5 tỷ đồng “cảm ơn” từ doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Vịnh đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ Online).

Ôtô đâm 5 xe máy dừng đèn đỏ ở TP. HCM

Thông tin từ báo VnExpress, 21h30 ngày 17/10, xe 5 chỗ do nam tài xế khoảng 30 tuổi chạy từ hướng vòng xoay Lăng Cha Cả về ngã tư An Sương, TP. HCM. Khi đến ngã ba Trường Chinh – Phạm Văn Bạch, ôtô bất ngờ lao vào 5 xe máy dừng đèn đỏ phía trước.

Cú tông mạnh khiến các xe bị đẩy đi khoảng 5 m, 3 người bị thương được Đội hỗ trợ SOS sơ cứu trước khi đưa vào bệnh viện. “Các nạn nhân bị trầy xước chân tay, không chấn thương nặng”, anh Mẫn, thành viên đội cho biết.

Tại hiện trường, 5 xe máy bị hư hỏng nằm ngổn ngang, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe. Ôtô vỡ phần đầu, tài xế không bị thương.

Cảnh sát đến điều tra nguyên nhân, di dời các xe gặp nạn. Qua kiểm tra tài xế không có cồn, âm tính ma túy.

5 người nhập viện sau khi ăn lẩu ở quán vỉa hè

Khoảng 19 giờ ngày 17/10, cả 5 người này đã cùng ăn tại một quán vỉa hè trên đường, thuộc phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn. Nồi nước lẩu bằng xương lợn, có tiết lợn chín, sụn sườn, lòng non, nấm, cháo, rau xanh…

Sau khi ăn lẩu và uống rượu được khoảng 10 phút, cả 5 người có dấu hiệu hoa mắt, sắc mặt tái, khô miệng, nôn. Trong đó 1 người bị lả đi tại chỗ.

nhập viện
Ảnh chụp màn hình trên báo Dân Việt.

Sáng 18/10, ông Trần Văn Tuyến, Bác sĩ Chuyên khoa 2, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn cho biết, các trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm vào tối 17/10 hiện sức khỏe cơ bản đã ổn định, tiếp tục được điều trị và theo dõi tại khoa.

Hiện Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn cùng các cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm tại quán ăn trên để kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Được biết trước đó, rạng sáng 14/10, tại thôn Nà Dì, xã Dương Quang, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn cũng đã xảy ra vụ nghi ngộ độc khiến một trẻ tử vong.

Ông Đinh Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn cho biết, trường hợp trẻ tử vong trước đó chưa xác định được là do ngộ độc thực phẩm, 5 trường hợp nhập viện tối 17/10 cũng chưa xác định rõ nguyên nhân (đọc toàn bản tin trên báo Dân Việt).

Có thể bạn quan tâm: