Hà Nội xuất hiện các chùm ca bệnh, phong toả nhiều chung cư; Chỉ 6 giờ thêm 76 ca mắc mới; Bắc Ninh có 500 ca dương tính F0 cùng 34.000 F1 và F2; 42 nhân viên y tế Philippines dương tính vì tiếp xúc với thuỷ thủ đoàn của tàu Hilma Bulker treo cờ Panama…là một số nội dung nổi bật của bản tin ngày 24/5/2021.

Dưới đây là các thông tin chi tiết:

Hà Nội xuất hiện các chùm ca bệnh, phong toả nhiều chung cư

Chiều 23/5, theo Bộ Y tế công bố 2 mẹ con quốc tịch Ấn Độ, trú tại chung cư Park 9, Park Hill, khu đô thị Times City, đã có kết quả dương tính với Covid-19. Hai mẹ con nhập cảnh từ Ấn Độ về Việt Nam ngày 24/4, được cách ly tập trung 21 ngày tại TP. Hải Phòng đến ngày 15/5, sau đó tiếp tục cách ly tại nhà ở Hà Nội. Ngày 22/5, 2 mẹ con đến Bệnh viện Vinmec làm xét nghiệm để kết thúc cách ly. Kết quả bé gái dương tính, mẹ âm tính. Sau đó cả 2 được quận Hoàng Mai lấy mẫu và chuyển cách ly tại Bệnh viện Đức Giang. Ngày 23/5, kết quả xét nghiệm khẳng định 2 mẹ con dương tính với Covid-19. Đây là chùm ca bệnh ở Hà Nội.

Cũng ở toà nhà Times City xuất hiện chùm ca bệnh liên quan đến học sinh N.V.C (nam, sinh năm 2010, là học sinh Trường Vinschool, sinh sống tại đây), có mẹ là Đ.B.L (sinh năm 1985, làm việc tại Công ty T&T – số 2A Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm) có kết quả dương tính. Do vậy tòa nhà số 2A Phạm Sư Mạnh đã khử khuẩn và đang cách ly tạm thời. Em trai của C cũng có kết quả dương tính. Trước đó, em trai của C ở với ông bà ngoại tại địa chỉ P1006, H2, khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, Long Biên nên sảnh tòa nhà H2, khu đô thị Việt Hưng cũng đã bị phong tỏa. Chùm ca bệnh của gia đình này rất đông.

Chỉ 6 giờ thêm 76 ca mắc mới

Bản tin lúc 18h ngày 23/5 của Bộ Y tế cho biết trong vòng 6 giờ (từ 12h trưa đến 6h chiều ngày 23/5) có 76 ca mắc mới ở Bắc Giang và Bắc Ninh. Như vậy, riêng ngày 23/5, Việt Nam có thêm 131 ca mắc mới, trong đó có 2 ca nhập cảnh và 129 ca ghi nhận trong nước. Cụ thể là Bắc Giang (68), Bắc Ninh (48), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (7), Hải Dương (3), Ninh Bình (2), Đà Nẵng (1).

Riêng ngày 23/5, Bắc Giang và Bắc Ninh có thêm 116 ca nhiễm mới.

Bắc Ninh có 500 ca dương tính F0 cùng 34.000 F1 và F2, nhiều cán bộ y tế kiệt sức 

Tính đến sáng 24/5, tỉnh Bắc Ninh có 460 ca mắc COVID-19, số F1, F2 lên đến hơn 34.000 trường hợp. Trong đó, Thuận Thành có số ca mắc cao nhất là 360 bệnh nhân, tiếp đó là huyện Yên Phong 31 bệnh nhân và TP Bắc Ninh 28 bệnh nhân.

Những ngày qua, nhân viên y tế ở Bắc Ninh đã phải làm việc với cường độ cao trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nắng nóng với bộ đồ bảo hộ 4 lớp, nhiều nhân viên y tế mệt lả, có người đã ngất xỉu. Đơn cử như ngày 22/5, các y bác sĩ Bắc Ninh được giao nhiệm vụ lấy hơn 28.000 mẫu xét nghiệm trên địa bàn huyện Quế Võ, họ đã làm phải làm việc cả ngày và đêm.

Ít nhất 42 y bác sĩ Indonesia mắc COVID-19 vì khám cho 13 thủy thủ Philippines

Theo Reuters, ngày 23/5, Indonesia thông báo ghi nhận 42 nhân viên y tế nước này trong số 140 người đã tiếp xúc với 13 thủy thủ Philippines mắc COVID-19.

Các thuỷ thủ này thuộc tàu Hilma Bulker treo cờ Panama; chuyên chở đường tinh luyện từ Ấn Độ và cập cảng Trung Java ngày 25/4 vừa qua. Các thủy thủ đều có kết quả xét nghiệm dương tính với B.1617.2 của virus SARS-CoV-2. 

Indonesia hiện có hơn 1,7 triệu ca mắc và 49.000 ca tử vong. Indonesia hiện là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 tại Đông Nam Á. 

Trung Quốc: 21 người chết vì thời tiết xấu bất ngờ khi chạy bộ 100 km ở Trung Quốc

Theo Tân Hoa Xã, do mưa lớn và gió buốt, 21 người chết cùng nhiều người khác bị thương khi tham gia cuộc chạy bộ đường dài 100km ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Cuộc đua bắt đầu hôm 22-5.

Vào sáng 23/5, tỉnh Cam Túc xác nhận có ít nhất 20 người chết, 8 người bị thương và 1 người mất tích khi tham gia chạy marathon đường dài 100km tại tỉnh này. Cuộc chạy bộ được bắt đầu từ sáng 22/5 tại công viên địa chất rừng đá sông Hoàng Hà.

Trung Quốc: 21 người chết vì thời tiết xấu bất ngờ khi chạy bộ 100 km ở Trung Quốc
Xe cần cẩu được điều động tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn tại công viên địa chất rừng đá sông Hoàng Hà (ảnh: XINHUA).

Cơ quan chức năng cho biết nhiệt độ giảm đột ngột vào trưa 22/5 do mưa đá, mưa băng và nhiều cơn gió mạnh đã ập về khu vực này nơi những người tham gia cuộc thi chạy qua, khiến nhiệt độ giảm đột ngột vào trưa 22/5. Cuộc chạy bộ sau đó bị hoãn lại và một số người đã mất tích.

Các nhà khoa học Trung Quốc cảnh báo một loại virus khác có thể gây ra đại dịch nữa

Các nhà khoa học Trung Quốc Weifeng Shi và George Gao, phối hợp với một số tổ chức khoa học nước này, cho rằng chủng virus cúm gia cầm H5N8 có thể dẫn đến một đại dịch khác, theo công bố trên cổng thông tin y tế Medical Xpress.

Chủng virus cúm này lần đầu tiên được phát hiện trên một con vịt ở Trung Quốc vào năm 2010. Đến năm 2014, dịch bệnh này bùng phát ở Nhật Bản, Hàn Quốc; chủng virus này có trên cả gia cầm nuôi và chim hoang dã. Đến năm 2016, dịch bệnh bùng phát ở các loài chim ở Ấn Độ, Nga, Mông Cổ, Mỹ và một số khu vực Châu Âu.

Weifeng Shi và George Gao chia sẻ: “Năm 2020, chủng virus này đã xuất hiện ở 46 quốc gia. Đáng báo động hơn nữa là báo cáo về tình trạng lây nhiễm chéo ở 7 công nhân nông nghiệp Nga vào tháng 12 năm ngoái”.

Xem thêm: Mời quý vị xem video bản tin ngày 24/5/2021.