Chi Cục trưởng Thú y ở Sài Gòn bị bắt; Vụ nổ bóng bay làm 10 học sinh bị thương: Thầy giáo bị phạt 350.000 đồng… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 8/9/2023.

Chi Cục trưởng Thú y ở Sài Gòn bị bắt

Ngày 8/9, ông Bạch Đức Lữu – Chi cục trưởng Thú y vùng 6, cùng cấp phó Lý Hoài Vũ bị Công an TP. HCM tạm giam về hành vi Nhận hối lộ.

Liên quan vụ án, 3 người khác là Nguyễn Minh Thành (nhân viên Chi cục Thú y vùng 6), Trần Trung Nhân (Trạm trưởng Kiểm dịch động vật Cảng – Bưu Điện), Nguyễn Văn Trung (kiểm dịch viên) bị cáo buộc về cùng tội danh.

Chủ Công ty xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa là Trần Nguyên Bình cùng vợ Đỗ Thùy Nhung bị điều tra về các tội Đưa hối lộ và Buôn lậu. Nhiều nhân viên doanh nghiệp này cũng bị bắt.

Chi cục Thú y vùng 6 (trụ sở tại quận Tân Bình, TP. HCM) là tổ chức trực thuộc Cục Thú y, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thú y và chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật, kiểm dịch động vật – sản phẩm động vật xuất nhập khẩu (bao gồm cả thủy sản) tại 11 tỉnh thành gồm: Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, TP. HCM, Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Tây Ninh (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây xuất hiện nhiều ổ gà, tài xế lo lắng

Nhiều ngày qua, tuyến đường cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây hướng từ TP. HCM đi Bình Thuận xuống cấp, hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ gà, bong tróc mặt đường.

Anh Lê Văn Ký (tài xế tại TP. HCM) cho biết: “Tình trạng tuyến cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây hư hỏng mặt đường đã xảy ra gần một tháng nay nhưng không nhiều. Tuy nhiên đầu tháng 9, đoạn cao tốc gần trạm dừng nghỉ hướng Long Thành – Dầu Giây xuất hiện nhiều hơn các ổ gà. Các xe chạy tốc độ cao trên 100km/h tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, mất an toàn rất lớn”.

cao tốc
Ảnh chụp màn hình trên báo Dân trí.

Theo các tài xế, tuyến đường cao tốc này cho phép xe lưu thông tối đa 120km/h nên việc mặt đường bong tróc, nhiều ổ gà là rất nguy hiểm, đặc biệt là ban đêm.

“Có lần tôi lái xe đang chạy tốc độ trên 100km/h bất ngờ sụp ổ gà trên cao tốc. Rất may vụ việc không xảy ra tai nạn đáng tiếc. Nhưng việc cao tốc các phương tiện di chuyển với tốc độ cao lại xuất hiện nhiều ổ gà, bong tróc là cực kỳ nguy hiểm”, anh Phạm Thành Huy (ngụ TP. Biên Hòa) chia sẻ.

Cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây dài 55km, kết nối TP. HCM và Đồng Nai, khai thác giai đoạn 1 năm 2015, tổng mức đầu tư 20.600 tỷ đồng (đọc toàn bản tin trên báo Dân trí).

Vụ nổ bóng bay làm 10 học sinh bị thương: Thầy giáo bị phạt 350.000 đồng

Ngày 8/9, tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa phối hợp với UBND xã Yên Phú (Yên Định) làm việc với Trường Tiểu học Yên Phú về việc nổ bóng bay hôm 5/9.

Tại buổi làm việc này, Trường tiểu học Yên Phú xác định thầy giáo L.H.C. hút thuốc và sau đó gây ra vụ nổ bóng bay. Tuy nhiên, thầy C. không cố ý, do đó nhà trường đã họp và thống nhất, yêu cầu thầy C. rút kinh nghiệm.

Theo đại diện Phòng GD-ĐT huyện Yên Định, việc thầy C. hút thuốc lá trong khu vực trường học là sai. Căn cứ các quy định của pháp luật, thầy C. sẽ bị xử phạt hành chính, mức tiền phạt từ 200 đến 500 ngàn đồng, vì vậy thầy C. sẽ bị UBND xã Yên Phú phạt 350 ngàn đồng (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Trường quốc tế Chồi Xanh hoạt động lại từ tuần sau

Trưa 8/9, ông Nguyễn Công Thành, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam, cho biết thông tin trên được đề cập trong báo cáo của trường quốc tế Chồi Xanh (Green Shoots International School).

Theo đó, trường chuyển địa điểm đến trường Liên cấp Victoria, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, cách trường cũ gần 30 km. Nhà trường cam kết giữ nguyên chương trình giảng dạy và tổ chức hoạt động để ổn định việc học tập, công tác của học sinh, giáo viên.

Bà Catherine Clare Mckinley, quốc tịch Anh, chủ sở hữu trường, đã ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Hương đứng ra giải quyết và điều hành các hoạt động trong thời gian bà vắng mặt.

Ông Hương là chủ trường Liên cấp Victoria, nơi Green Shoots chuyển đến. Ông cho biết trường sẽ hỗ trợ xe đưa đón học sinh miễn phí trong 6 tháng. Những học sinh đã nộp học phí cho Green Shoots được quay lại học bình thường. Học sinh chưa nộp phí mà đã chuyển, đóng học phí ở trường khác, nhưng không đòi lại được, sẽ được miễn học phí trong vài tháng nếu quay về.

Riêng nhóm đã nộp học phí cho Green Shoots nhưng không quay lại, ông Hương nói không nắm rõ.

“Trường Victoria không tham gia giảng dạy. Green Shoots hoạt động trở lại do đội ngũ giáo viên, giáo trình của họ”, ông nói. Tuy nhiên, ông sẽ thay bà Catherine đàm phán với giáo viên, nhân viên và phụ huynh (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Ăn quà vặt trước cổng trường, 25 học sinh nhập viện cấp cứu

Sự việc xảy ra vào tầm giữa buổi sáng 7/9, trong lúc giờ nghỉ ra chơi; một số em học sinh Trường Tiểu học Việt Chu (xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) đã ra ngoài cổng trường để mua kẹo, nước đóng gói gồm: kẹo và thạch si rô dừa, kẹo ngậm hương vị sữa chua và dâu tây để ăn. Ngay sau đó, 25 em học sinh đã có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi.

nhập viện
Ảnh chụp màn hình trên báo Tiền Phong.

Bác Sỹ Nguyễn Quyết Tiến, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hạ Lang cho biết: Trong số các bệnh nhân nhí trên có 6 em có biểu hiện nặng được giữ lại bệnh viện theo dõi sức khỏe, truyền dịch, thải độc. 19 em còn lại sau khi thăm khám, các bác sĩ kết luận đã không nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe nên cho về theo dõi tại nhà (đọc toàn bản tin trên báo Tiền Phong).

Có thể bạn quan tâm: