Thi thể bé Hạo Nam đã được đưa lên; Bẫy đinh nguy hiểm trên đường người dân về quê ăn Tết…là những nội dung nổi bật của bản tin ngày 20/1/2023.

Nam Bộ đón triều cường mạnh những ngày Tết

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo từ ngày 22-25/1 (mùng 1-4 Tết Nguyên đán), khu vực ven biển Nam Bộ xuất hiện đợt triều cường cao, mực nước lớn nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,2-4,3m. Độ cao sóng tại khu vực ven biển Bình Thuận – Cà Mau dao động 2-4m, biển động.

Sau đợt triều cường này, dự báo từ nay đến tháng 4, khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện thêm 6 đợt triều cường vào các ngày 7-10/2, đợt 2 từ 19-24/2, đợt 3 từ 9-11/3, đợt 4 từ 20-25/3, đợt 5 từ 7-9/4 và đợt 6 từ 18-22/4.

Ngoài tác động của triều cường, Nam Bộ năm nay đón Tết trong thời tiết khá đẹp. Trời phổ biến ít mưa, ngày nắng.

Giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Đồng Nai bị bắt

Ngày 20/1, Lương Minh Tú (43 tuổi), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 6004D và hai cấp phó Lê Sơn Tuyền (50 tuổi), Trần Đức Duy (43 tuổi), cùng 6 đăng kiểm viên bị công an Đồng Nai bắt tạm giam về hành vi Nhận hối lộ.

Võ Chí Giang (42 tuổi, nhân viên Trung tâm dạy lái xe Sài Gòn 3T) và Lê Tiến Trung (43 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Vận tải Vỹ Khang) bị điều tra tội Đưa hối lộ.

Động thái được nhà chức trách đưa ra sau nhiều ngày khám xét Trung tâm đăng kiểm 6004D tại TP. Biên Hoà (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Thi thể bé Hạo Nam đã được đưa lên

Sau 21 ngày rơi xuống cọc bêtông sâu 35 m ở dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, thi thể bé Thái Lý Hạo Nam đã được đưa lên, rạng sáng 29 Tết.

Quan tài bé Hạo Nam được xe chở về nhà cách đó khoảng một km, đưa ngay ra phía sau an táng. Ông Thái Văn Tấn Tài (cha Hạo Nam) đội nón che mái đầu đã xuống tóc, ngồi khóc trong góc nhà, đôi mắt vô hồn. Trước bàn thờ lập vội bằng chiếc bàn học của Hạo Nam khi còn sống, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (mẹ bé) khóc rấm rứt rồi ngất lịm. Di ảnh bé trai là tấm hình nhỏ xíu với gương mặt bầu bĩnh lúc 3-4 tuổi.

Phó chủ tịch tỉnh Đồng Tháp cho biết theo kết quả điều tra cùng với giám định pháp y tại hiện trường, nguyên nhân sơ bộ xác định bé Hạo Nam tử vong do đa chấn thương khi va chạm thành vách cứng, rơi vào môi trường nước (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Ngày đầu kỳ nghỉ Tết, 31 người thương vong do tai nạn giao thông

Chiều 20/1, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, trong ngày đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông khiến 31 người thương vong (trong đó 14 người chết, 17 người bị thương).

Bên cạnh đó, theo kết quả tuần tra kiểm soát trên tuyến đường bộ, CSGT đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 4.600 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 11 tỷ đồng, tước bằng lái của hơn 1.100 lái xe.

Đáng chú ý, có đến gần 1.400 người bị xử phạt vì uống bia, rượu vẫn lái xe. Theo Cục CSGT, so với ngày 28 Tết Nguyên đán năm 2022, số vi phạm năm nay tăng hơn 1.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (362%).

Bẫy đinh nguy hiểm trên đường người dân về quê ăn Tết

Ngày 20/1, Đội CSGT An Lạc, TP. HCM phối hợp với đơn vị duy tu của Công Ty Idico phụ trách đoạn Quốc lộ 1 qua địa bàn Quận Bình Tân tuần tra trên đường và phát hiện nhiều “bẫy đinh” do kẻ xấu rải dọc đường.

Ngay sau đó, công tác quét dọn và hút đinh đã được tiến hành khẩn cấp để phòng tránh các trường hợp xe mô tô, xe gắn máy bị nổ lốp khi cán trúng.

Đến trưa cùng ngày, chỉ sau vài lượt di chuyển, các đơn vị đã thu giữ được rất nhiều đinh và vật nhọn trên đường. Nhiều mảnh kim loại đã được cắt xéo tạo góc nhọn, hình thoi, đập vênh nhằm mục đích bẫy người đi đường, gây nguy hiểm (đọc toàn bản tin trên Báo Giao Thông).

bẫy đinh 1
Ảnh chụp màn hình trên Báo Giao Thông.
bẫy đinh 2
Ảnh chụp màn hình trên Báo Giao Thông.

Có thể bạn quan tâm: