Sáng 12/7 thêm 662 ca mới; Hà Nội phong toả hàng loạt khu vực nội thành do có gần 20 ca nhiễm mới; 1 công ty: 82 ca dương tính, 4.000 người cách ly tập trung, 300 bà bầu được về nhà tự cách ly; Bất ngờ bị khống chế vì tàng trữ 2 khẩu súng và đạn, đối tượng xin hối lộ 100 triệu đồng để bỏ qua… là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 12/7/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Sáng 12/7, Việt Nam có thêm 662 ca mới

Sáng 12/7, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 662 ca mắc COVID-19 mới, đứng đầu vẫn là TP.HCM với 544 ca. Sáng nay Việt Nam chính thức vượt 30.000 ca bệnh (30.478 ca), gấp hơn 10 lần thời gian từ đầu vụ dịch lần này vào ngày 27/4/2021.

Hà Nội phong toả hàng loạt khu vực nội thành do có gần 20 ca nhiễm mới; thêm 1 nữ điều dưỡng dương tính

Theo Dân Việt, trong ngày 11/7, Hà Nội có thêm 18 ca mới bao gồm 11 người về từ TP. HCM và Đà Nẵng, 1 người ở KCN Thăng Long, 6 người trong các khu đã cách ly. Các ca mới này dẫn đến hàng loạt khu vực nội thành bị phong toả bao gồm các khách sạn, quán ăn…

Đặc biệt, theo VTC News, tối 11/7, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận chị N.T.M.L (nữ, sinh năm 1984), là điều dưỡng tại Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Bắc Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) dương tính với SARS-CoV-2. Chị này đã tham gia điều trị các trường hợp F0 tại bệnh viện từ ngày 24/6 đến ngày 7/7.

1 công ty: 82 ca dương tính, 4.000 người cách ly tập trung, 300 bà bầu được về nhà tự cách ly

Theo Người Lao động, ngày 11/7, tỉnh Bình Dương cho biết gần 4.000 công nhân tại ổ dịch Công ty Hansoll Vina đã được đưa đi cách ly tập trung, trong đó có 300 bà bầu được cho về nhà tự cách ly. Tính đến chiều 11/7, công ty này có 82 ca dương tính.

Trước đó, qua test nhanh tại công ty này phát hiện 1 ca dương tính, do đó công nhân được yêu cầu ở lại nhà máy để truy vết F1, F2. Kết quả đến chiều 11/7, công ty này có 82 ca dương tính. Với số lượng công nhân nhiễm bệnh quá lớn, 1.400 công nhân làm chung nhà xưởng với các ca bệnh có nguy cơ cao mắc được đưa cách ly tập trung. Trong khi đó khoảng 2.500 công nhân tiếp tục ở lại nhà máy chờ lấy mẫu xét nghiệm gộp lần 3.

Bất ngờ bị khống chế vì tàng trữ 2 khẩu súng và đạn, đối tượng xin hối lộ 100 triệu đồng để bỏ qua

Theo Dân Việt, khuya đêm 10/7, CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện người chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra. Lúc này, đối tượng rút ngay 1 khẩu súng Rulo từ trong túi áo. Tổ CSGT đã kịp thời khống chế đối tượng, tước lấy khẩu súng, bên trong có 8 viên đạn.

Bất ngờ bị khống chế vì tàng trữ 2 khẩu súng và đạn, đối tượng xin hối lộ 100 triệu đồng để bỏ qua
Một số tang vật được thu giữ (ảnh: Dân Việt).

Khám xét trong cốp xe máy và túi hành lý, công an tiếp tục thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 23 viên đạn thể thao, 7 viên đạn K59. Đối tượng này xin hối lộ 100 triệu đồng để tổ công tác bỏ qua. Tuy nhiên, tổ công tác đã bắt giữ Cường để xử lý theo quy định.

Đối tượng này tên Trần Cao Cường, 37 tuổi, đã có 1 tiền án 16 năm tù giam về tội giết người.

Thái Lan: 13 thí sinh dự thi hoa hậu mắc COVID-19 có thể sẽ phải đối diện với án hình sự vì không đeo khẩu trang

Theo hãng tin AFP ngày 11/7, 13 thí sinh và 9 người khác có liên quan đến cuộc thi hoa hậu Miss Grand Samut Sakhon, được tổ chức tại Bangkok vào cuối tháng 6 vừa có kết quả dương tính.

Thái Lan: 13 thí sinh dự thi hoa hậu mắc COVID-19 có thể sẽ phải đối diện với án hình sự vì không đeo khẩu trang
Thí sinh tham dự cuộc thi không đeo khẩu trang và không giãn cách có thể sẽ phải đối diện án hình sự (ảnh: AFP).

Phó cảnh sát trưởng của Bangkok, cho biết ban tổ chức và người tham gia cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh đang bị điều tra và có thể đối mặt với cáo buộc hình sự vì không đeo khẩu trang, không đảm bảo cự ly giãn cách.

Xem thêm: Mời quý vị xem video bản tin sáng ngày 12/7/2021