Thêm 713 ca Covid-19; Không có tiền, 47 người đi bộ về quê hơn 50km thì được giúp đỡ; Hà Nội thêm 11 ca Covid-19… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 11/7/2021.

Thêm 713 ca Covid-19

Bản tin tối 11/7 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam có thêm 713 ca Covid-19, trong đó: 6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang (2), Khánh Hòa (2), Bình Định (1), Ninh Bình (1).

707 ca ghi nhận trong nước tại TP. HCM (354), Bình Dương (195), Đồng Tháp (50), Long An (46), Phú Yên (32), Bắc Ninh (7), Đà Nẵng (6), Bắc Giang (4), Sóc Trăng (3), Trà Vinh (2), Ninh Thuận (2), Quảng Ngãi (2), Lâm Đồng (1), Bình Định (1), Cần Thơ (1), Hà Nội (1); trong đó 445 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

71 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Cần Thơ giãn cách xã hội

Chiều 11/7, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết toàn thành phố sẽ thực hiện giãn cách xã hội kể từ 0h, ngày 12/7.

Theo đó, quận Ninh Kiều và quận Cái Răng sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Các quận, huyện còn lại của TP. Cần Thơ sẽ giản cách xã hội theo Chỉ thị 15. Thời gian thực hiện giãn cách là 15 ngày (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Hà Nội thêm 11 ca Covid-19

CDC Hà Nội chiều 11/7 thông báo 11 ca dương tính Covid-19, gồm 10 người trở về từ TP. HCM trên các chuyến bay ngày 4/7, 5/7 và một đi chuyến bay Đà Nẵng (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

47 người đi bộ từ Khánh Hòa về Quảng Ngãi

Không có xe về quê vì tỉnh Khánh Hòa đang triển khai lệnh giãn cách xã hội, 47 người Hrê ở làng Măng (xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) lên kế hoạch đi bộ hàng trăm cây số để về quê.

Covid-19
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Thanh Niên.

Theo hành trình, 47 người này sẽ đi bộ từ tiểu khu 231, xã Suối Tân (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) từ ngày 8/7. Trưa 10/7, sau 2 ngày 1 đêm đi bộ ròng rã qua quãng đường hơn 50 km, họ đến xã Ninh Ích, tỉnh Khánh Hoà. Rất may, họ được chính quyền nơi đây giúp đỡ đó là hỗ trợ hai chiếc ôtô đưa nhóm người về quê và những nhu yếu phẩm cần thiết.

Trước khi được đưa lên xe về quê, 47 người được nhân viên y tế thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả đều âm tính (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Úc ghi nhận ca tử vong đầu tiên năm 2021, ca nhiễm cao kỷ lục

Hôm nay 11/7, Úc thông báo đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do dịch Covid-19 ở nước này tính từ đầu năm tới nay.

Cùng ngày, nhà chức trách Úc ghi nhận kỷ lục 77 ca nhiễm mới ở bang New South Wales và cảnh báo số ca nhiễm mới tại đây có thể trên 100 vào ngày mai (12/7) (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ).