Sáng 14/7 thêm 909 ca mới, TP.HCM dừng hoạt động doanh nghiệp từ 15/7 nếu không làm được ‘3 tại chỗ’, phong toả 78.000 dân ở Thủ Đức; 1 phụ nữ ở Phú Yên từ chối nhận 1,2 tỷ đồng trúng số…là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 14/7/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Sáng 14/7: Thêm 909 ca mắc COVID-19, Thủ Đức phong toả gần 78.000 dân

Bản tin dịch COVID-19 sáng 14/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 909 ca mắc COVID-19 tại 16 tỉnh, thành phố; trong đó TP Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 666 ca. Tiếp theo là Đồng Nai (80), Khánh Hoà (44), Bến Tre (43), Bà Rịa – Vũng Tàu (19), Phú Yên (18), Vĩnh Long (17), Ninh Thuận (4), Tây Ninh (4), Kiên Giang (2), Huế (2), An Giang (2), Bắc Ninh (2), Sóc Trăng (1), Bình Định (1). Có 4 ca nhập cảnh.

Tối 13/7, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức quyết định về việc thiết lập vùng phong tỏa 2 phường Tăng Nhơn Phú A và Long Thạnh Mỹ với gần 78.000 dân từ 0h ngày 14/7 cho đến khi có thông báo mới.

TP.HCM: Dừng hoạt động doanh nghiệp từ 15/7 nếu không làm được ‘3 tại chỗ’

 Tại cuộc họp báo về tình hình công tác phòng, chống dịch COVID-19 vào chiều 13/7, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong thông báo doanh nghiệp tại TP. HCM sẽ phải dừng hoạt động từ ngày 15/7 nếu không đảm bảo được 1 trong 2 điều kiện sau:

  • Thứ 1 là ‘3 tại chỗ’. Đó là ‘sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ’.
  • Thứ 2 là “1 cung đường – 2 địa điểm”: chỉ duy nhất một cung đường vận chuyển công nhân tập trung từ nơi ở đến nơi sản xuất (ký túc xá, khách sạn, chỗ ở tập trung).

Biện pháp này được đưa ra do tình hình diễn biến dịch bệnh tại TP. HCM đang diễn biến phức tạp. Riêng hôm qua, TP. HCM ghi nhận 1.602 ca mắc mới. Từ ngày 27/4 đến trưa 13/7, TP. HCM đã có 119 ca tử vong.

Tiền Giang giãn cách toàn tỉnh theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 14/7 đến 30/7/2021

Hôm qua ngày 13/7, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã ra văn bản khẩn về việc toàn tỉnh Tiền Giang sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 14/7.

Tỉnh Tiền Giang hiện có gần 500 ca nhiễm, có 2 ca đã tử vong. Trong đó có phó hiệu trưởng một trường THPT trên địa bàn TP. Mỹ Tho, 41 tuổi, phát hiện dương tính vào ngày 27/6.

1 phụ nữ ở Phú Yên từ chối nhận 1,2 tỷ đồng tiền trúng số

Theo VTC News, chị La Lan Thị Bông (42 tuổi), người dân tộc Chăm tại huyện Đồng Xuân, Phú Yên (người sở hữu vé số có mã số dự thưởng là EL9HVBH69 của nhãn chai Nước tăng lực Number 1) đã trúng giải thưởng 1,2 tỷ đồng trong chương trình “Xé ngay trúng liền” của Tân Hiệp Phát nhưng đã từ chối nhận giải thưởng giá trị này.

1 phụ nữ ở Phú Yên từ chối nhận 1,2 tỷ đồng tiền trúng xổ số
Buổi livestream quay số tìm khách hàng trúng giải 100 triệu và giải 1,2 tỷ đồng vừa qua thu hút hàng chục ngàn lượt theo dõi. Người may mắn trúng giải cao nhất 1,2 tỷ đã từ chối nhận giải thưởng này (ảnh: VTC News).

Công việc chính của chị hiện là đi bóc hạt điều thuê, có 3 con, chồng đã mất. Chị từ chối nhận giải thưởng này với lý do “Đây là số tiền vượt quá so với suy nghĩ của tôi, nó quá lớn trong cuộc đời tôi. Tôi không dám nhận, tôi xin trả lại cho chương trình, dù chỉ hàng trăm triệu tôi đã không dám nhận chứ đây còn là 1,2 tỷ đồng”.

Thủ tướng Hà Lan xin lỗi dân vì sớm nới lỏng hạn chế COVID-19 khiến ca nhiễm tăng mạnh

Các trường hợp mắc COVID-19 ở Hà Lan đã tăng mạnh trong những ngày gần đây sau khi chính phủ quyết định mở cửa lại hoàn toàn các quán bar, nhà hàng và câu lạc bộ đêm cách đây hai tuần.  Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã phải xin lỗi người dân vì đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế COVID-19 quá sớm, khiến ca nhiễm bệnh tăng mạnh ở mức cao nhất trong năm.

Thủ tướng Hà Lan xin lỗi dân vì sớm nới lỏng hạn chế COVID-19 khiến ca nhiễm tăng mạnh
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte thừa nhận đã sai lầm khi dỡ bỏ giãn cách xã hội quá sớm. (Ảnh: EPA-EFE)

Ông thừa nhận rằng đã nhận được cảnh báo về việc nới lỏng các biện pháp hạn chế quá sớm:“Chúng tôi được cảnh báo về về quyết định của mình. Chúng tôi đã không làm như vậy. Đó là điều không nên”.

Số ca mắc nCov tăng đột biến ở hầu hết các bang ở Mỹ

Theo The Hill, mặc dù Mỹ đã thực hiện tiêm chủng diện rộng nhưng số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến. Lý do là biến thể Delta hoành hành cũng như sớm nới lỏng các biện pháp hạn chế.

Mỹ hiện trung bình có hơn 19.000 trường hợp mắc COVID-19 mới/ngày – lần đầu tiên kể từ cuối tháng 5, đánh dấu mức tăng 60% so với hai tuần trước. 

Trước tình hình ca nhiễm nCoV tăng trở lại, giới chức Mỹ đang xem xét áp đặt các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh. Hạt Los Angeles và St. Louis khuyến cáo mọi người đeo khẩu trang trong nhà, ngay cả khi họ đã được tiêm phòng.

Từ Khóa: